Pha Lê trầy trật ra mắt album nhạc Pháp

Để ra mắt album nhạc Pháp gồm 9 ca khúc lời Việt và cả tiếng Pháp, Pha Lê phải vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là khâu xin giấy phép.

Pha Lê thể hiện một số ca khúc trong album ngay trong buổi ra mắt hôm 1.4

Ít ai biết rằng Pha Lê từng là học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp và là cử nhân tài năng của Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô cho biết bố của mình cũng là người yêu nhạc Pháp nên từ nhỏ, những ca khúc nhạc Pháp đã đi sâu vào tâm hồn cô qua những chiếc đĩa CD hiếm hoi của ba.

Theo học tiếng Pháp, có một thời gian, Pha Lê còn đi dạy tiếng Pháp tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông). Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn không đủ tự tin để ra mắt một album nhạc Pháp, cho đến khi gặp được cố nhạc sĩ Lương Minh.

Pha Lê chia sẻ: "Khi tôi sợ sệt vì hát nhạc Pháp và không biết có được thị trường đón nhận hay không thì người luôn động viên và khích lệ tôi chính là nhạc sĩ Lương Minh. Anh luôn nói với tôi rằng tôi mà không hát nhạc Pháp thì phí phạm cả đời. Chỉ tiếc là anh đã ra đi quá sớm chưa kịp nghe được thành quả của tôi ngày hôm nay. Album này cũng coi như lời tri ân của Pha Lê tới nhạc sĩ Lương Minh".

Nhiều bạn bè đồng nghiệp đến chúc mừng Pha Lê trong ngày ra mắt album như Tiến Đạt, Hương Giang Idol, Thu Hiền...

Để thực hiện album này, Pha Lê đã lựa chọn thật kỹ những ca khúc phù hợp và cảm thấy tâm đắc nhất. Tuy nhiên, không giống như cách đây hơn 10 năm, thời gian này những ca khúc nhạc ngoại lời Việt bị quản lý khá chặt chẽ về bản quyền nên việc xin phép các ca khúc trên vô cùng khó khăn. Cô cùng ê kíp đã nỗ lực trong một thời gian dài mới có được giấy phép phát hành.

Album gồm 9 ca khúc nhạc Pháp quen thuộc được Pha Lê thể hiện bằng tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. Thổi làn gió mới vào các ca khúc này là sự hòa âm phối khí mới mẻ của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt.

Ngát Ngọc
Ảnh: N.N

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/pha-le-tray-trat-ra-mat-album-nhac-phap-687752.html