Pha Lê chia sẻ bí quyết làm trắng da tại nhà

Phải chăng đây là bí quyết giúp Pha Lê có làn da trắng sáng, mịn màng.

Kể từ sau khi ly hôn với chồng Hàn Quốc, Pha Lê làm mẹ đơn thân và dành phần lớn thời gian để chăm sóc chu đáo cho thiên thần nhí cũng như bản thân. Dù bận rộn kinh doanh và chăm con Pha Lê vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn ở tuổi 35.

Nữ ca sĩ tự tin đăng ảnh mặc bikini khoe thân hình quyến rũ cùng làn da trắng sáng. Pha Lê thẳng thắn thừa nhận cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để “tân trang” vóc dáng sau sinh. Cô đã chi hơn 300 triệu đồng để hút mỡ lưng và bụng. Trong khi đó, bí quyết trắng da của bà mẹ một con lại cực kỳ đơn giản và tiết kiệm.

Pha Lê tự tin khoe vóc dáng quyến rũ và làn da trắng mịn.

Pha Lê tự tin khoe vóc dáng quyến rũ và làn da trắng mịn.

Chẳng cần phải sử dụng đến các phương pháp tắm trắng hay đầu tư vào mỹ phẩm đắt tiền, mới đây, Pha Lê đã phần nào bật mí bí quyết tắm trắng của mình đó chính là tắm với cánh hoa hồng với sữa dê pha loãng.

Pha Lê cũng dùng cách này để ngâm chân. Ngâm chân với nước ấm và cánh hoa hồng giúp thư giãn và có tác dụng chữa chứng đau mỏi lưng rất tốt.

Có lẽ, nhờ học hỏi theo bí quyết làm đẹp của người xưa mà nhan sắc của bà mẹ đơn thân ngày càng thăng hạng.

Nữ ca sĩ giữ được làn da không tì vết ở độ tuổi 35.

Học theo nữ ca sĩ Pha Lê, chị em mê làm đẹp có thể tham khảo một số bí quyết dưỡng da của những mỹ nhân, cung tần thời xưa để áp dụng:

Bí quyết dưỡng da của mỹ nhân xưa

1. Cánh hoa hồng

Mỹ nhân xưa thường thả cánh hoa hồng vào trong bồn tắm cùng với sữa dê vừa để dưỡng da mềm mại, ẩm mượt, mịn màng lại vừa “tẩm ướp” hương thơm nhẹ nhàng của hoa lên cơ thể. Trong cánh hoa hồng còn chứa nhiều vitamin C, các vitamin nhóm B, D, E, K… cùng các chất chống oxy hóa, mang đến hiệu quả tuyệt vời trong việc làm sáng da và ngăn ngừa lão hóa.

Các mỹ nhân thời xưa thường tắm với hoa hồng để dưỡng da.

2. Sữa và mật ong

Tương truyền, nữ hoàng Cleopatra thường tắm với sữa (sữa lừa), mật ong, dầu jojoba và cánh hoa hồng. Mỹ phẩm chống nhăn da hàng ngày của bà cũng được làm từ sữa và mật ong. Ngoài ra, nữ hoàng còn dùng bùn khoáng, vàng, ngọc trai để duy trì nét thanh xuân cho mình.

Tuy nhiên, trong tất cả những liệu pháp dưỡng da đó, sữa và mật ong vẫn là những thành phần quan trọng nhất. Đó là bởi acid lactic trong sữa có thể làm sạch và tẩy đến lớp tận cùng của da. Còn mật ong chứa nhiều thành phần không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có ích cho da.

Trong các thành phần của mật ong có gluco và fructo giống sữa, do đó "nguyên liệu vàng" này cũng giúp làm sạch da.

3. Trà xanh

Người Trung Hoa cho rằng lão hóa da có thể trị bằng các loại thảo mộc và họ cho rằng trà xanh có công dụng rõ rệt nhất trong việc cải thiện sắc vóc, họ thích uống nhiều trà xanh giàu chất chống oxy hóa và cũng nổi tiếng với đặc tính chống viêm của nó. Nếu làn da bị ảnh hưởng bởi tác hại của ánh nắng mặt trời, trà xanh có thể giúp chúng mau chóng hồi phục. Trà xanh còn giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, làm da sáng hơn, đáng nói hơn hết là khả năng ngăn ngừa các loại ung thư da.

Uống trà xanh thường xuyên và đúng cách, hiệu quả sẽ rõ rệt, loại bỏ các độc tố trên da, làm da căng mịn.

THÙY DƯƠNG.

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/pha-le-chia-se-bi-quyet-lam-trang-da-tai-nha-51202221910402845.htm