Phá kỷ lục quốc gia 19 giây, Huy Hoàng giành HCB lịch sử tại ASIAD

Tối 24/8, Huy Hoàng giành HCB ở nội dung bơi 1.500 m tự do nam với thành tích 15 phút 01 giây 63 và chỉ chịu thua kỷ lục gia thế giới Sun Yang.

Không phải dự thi vòng loại 1.500m vào buổi sáng, các vận động viên trong top đầu được vào thẳng phần thi chung kết diễn ra lúc 18h40. Nguyễn Huy Hoàng là vận động viên duy nhất của đội Việt Nam tham dự nội dung này và xuất phát ở làn bơi số 6.

Kình ngư sinh năm 2000 có xuất phát khá tốt khi liên tục duy trì được vị trí số 4 sau khi kết thúc 500 m đầu tiên. Những nỗ lực của Hoàng sau đó đã giúp anh chen chân vào trong top 3 VĐV dẫn đầu và sau 800 m, Huy Hoàng vươn lên dẫn trước, vượt qua Sun Yang của Trung Quốc.

Huy Hoàng giành tấm HCB lịch sử tại nội dung 1.500 m nam.

Ưu thế dẫn đầu này của Hoàng được duy trì trong khoảng 400 m, trước khi bị kình ngư Sun Yang của Trung Quốc đòi lại khi đã hoàn thành được 3/4 quãng đường.

Với lợi thế về thể hình cùng sải tay dài, Sun Yang bứt tốc ở thời điểm quyết định để giành tấm HCV với thời gian 14 phút 58 giây 53, Huy Hoàng về thứ 2 với thành tích đáng khen ngợi 15 phút 01 giây 63. VĐV giành tấm HCB là một kình ngư khác của Trung Quốc Ji Xinjie (15 phút 06 giây 18).

Đây là tấm HCB lịch sử của đội tuyển bơi lội Việt Nam tại các kỳ ASIAD, đồng thời giúp cho Huy Hoàng trở thành VĐV của đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu thành công nhất tại ASIAD 2018, bởi Huy Hoàng giành HCB (1.500 m tự do nam) và HCĐ (800 m tự do nam).

Thành tích các VĐV thi chung kết 1.500 m tự do nam.

Thành tích 15 phút 01 giây 63 cũng giúp cho kình ngư 18 tuổi này phá sâu kỷ lục quốc gia (KLQG) mà anh thiết lập tại SEA Games 29 tới gần 9 giây (KLQG cũ là 15 phút 20 giây 10). Thành tích này cũng giúp Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic và trở thành VĐV nam đầu tiên của bơi Việt Nam lấy được một chuẩn A Olympic.

Thành tích giành HCB được cho là thành công ngoài mong đợi đối với Huy Hoàng, và anh cũng không phải tiếc nuối tấm HCV, bởi lẽ Sun Yang đang là kỷ lục gia thế giới nội dung này với thành tích 14 phút 31 giây 02 lập tại Olympic London 2012.

Tấm HCB này của Huy Hoàng giúp Đoàn thể thao Việt Nam có được tổng cộng 16 huy chương các loại, trong đó bao gồm 1 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ, tạm xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương.

Phần thi giành HCB bơi 1.500 m tự do của Huy Hoàng

Ở nội dung 1.500 m bơi tự do tại ASIAD 2018, Nguyễn Huy Hoàng có thành tích 15 phút 01 giây 63 và chỉ chịu thua kình ngư Sun Yang của Trung Quốc.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pha-ky-luc-quoc-gia-19-giay-huy-hoang-gianh-hcb-lich-su-tai-asiad-post871498.html