Phá kỷ lục ném 3, Cantho Catfish đăng quang ngôi vô địch vòng bảng

Tại nhà thi đấu Đa năng Cần Thơ, các cầu thủ Cantho Catfish đã có một màn đăng quang ngôi vô địch vòng bảng ấn tượng khi giành chiến thắng trước Danang Dragons với tỷ số 90-77.

Không những thế, thầy trò HLV Kevin Yurkus còn xác lập nên ba kỷ lục mới, đội bóng có thành tích tốt nhất sau vòng bảng (13 thắng, 2 thua), thực hiện các tình huống ném 3 thành công nhiều nhất trong một hiệp đấu (8 lần) và trong một trận đấu (16 lần).

Một trận đấu với nhiều kỷ lục được thiết lập bởi các cầu thủ Cantho Catfish.

Ném 3 bùng cháy, vươn lên dẫn điểm

Ngay từ lúc nhập cuộc, các cầu thủ Cantho Catfish đã tràn lên tấn công và liên tiếp đặt bảng rổ của Danang Dragons vào tình thế báo động.

Đáng chú ý, ngay trong hiệp 1, đội bóng miền Tây đã lập nên kỷ lục câu lạc bộ thực hiện nhiều pha bắn 3 thành công nhất trong một hiệp đấu khi ghi đến 24 điểm.

Hamilton cũng đóng góp 2 pha 3 điểm trong tổng số 16 cú ném 3 thành công của Cantho Catfish.

Trong đó, Sang Đinh (11 điểm) và Lê Hiếu Thành (11 điểm) là hai gương mặt chơi nổi bật nhất khi mỗi người đều có 3 tình huống ném xa chính xác. Kết thúc 10 phút thi đấu đầu tiên, tỷ số đã là 32-18 nghiêng về phía "Cá Basa".

Tuy nhiên, Danang Dragons không dễ dàng để đối thủ lấn lướt. Khoảng thời gian tiếp theo, với sự xuất sắc của “tòa tháp đôi” Zach Allmon (11 điểm) và Chris Dierker (7 điểm), “Rồng sông Hàn” đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 44-54 khi hiệp 2 khép lại.

Zach Allmon tiếp tục là cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất bên phía Danang Dragons.

Chinh phục kỷ lục, đăng quang hùng tráng

Trở lại sau quãng nghỉ, HLV Kevin Yurkus đã nhanh chóng khích lệ tinh thần các học trò và ngay lập tức, Cantho Catfish đã “dập tắt” hoàn toàn những hy vọng ngược dòng của Danang Dragons.

Phong độ ấn tượng của anh em Tâm Đinh – Sang Đinh trong hiệp 3 (ghi 18 điểm) đã giúp câu lạc bộ Basa gia tăng cách biệt lên thành 22 điểm trước đối thủ (77-55).

Những phút thi đấu còn lại dù đã chơi rất nỗ lực, tuy nhiên, trước khoảng cách tỷ số quá lớn, đội bóng của HLV Donte Hill đã không thể tạo nên bất ngờ và đành phải nhận thất bại 77-90 chung cuộc.

Lê Hiếu Thành cũng có cho mình 14 điểm đóng góp cho Cantho Catfish tối nay.

Dẫu sao, với những cố gắng của bộ đôi Chris Dierker (21 điểm, 12 rebounds, 7 kiến tạo) và Zach Allmon (31 điểm, 23 rebounds), các cổ động viên của “Rồng sông Hàn” có thể hài lòng với tinh thần chiến đấu của đội bóng. Danang Dragons sẽ còn một trận đấu với Hanoi Buffaloes vào ngày 16/8 trước khi kết thúc hành trình tại VBA năm nay.

Về phần Cantho Catfish, chỉ trong ngày hôm nay, câu lạc bộ miền Tây đã xác lập nên 3 kỷ lục mới: đội bóng có thành tích tốt nhất sau giai đoạn vòng bảng (13 thắng, 2 thua), thực hiện nhiều pha ném xa thành công nhất trong một hiệp đấu (8 lần) và trong một trận đấu (16 lần).

31 điểm là số điểm mà Zach Allmon ghi được tại trận đấu này.

Đáng chú ý, kỷ lục thực hiện nhiều tình huống bắn 3 nhất trong một trận đấu trước đây (15 lần) cũng do chính Cantho Catfish thiết lập nên và “nạn nhân” của họ không ai khác chính là Danang Dragons (1 lần tại VBA 2017 và 1 lần tại VBA 2018).

Những gương mặt thi đấu nổi bật nhất bên phía đội bóng miền Tây lần lượt là Tâm Đinh (24 điểm, 8 rebounds), Sang Đinh (20 điểm, 6 rebounds, 5 kiến tạo), De Angelo Hamilton (10 điểm, 13 rebounds, 4 blocks) và Lê Hiếu Thành (14 điểm, 3 kiến tạo).

MVP xứng đáng dành cho Sang Đinh với màn trình diễn xuất sắc.

Đặc biệt, Sang Đinh với thành tích ấn tượng cùng hiệu suất ném 3 lên đến 80% (4/5) đã trở thành MVP ngày hôm nay. Kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Kevin Yurkus đã được trao chiếc cúp danh dự tượng trưng cho danh hiệu vô địch vòng bảng, đó sẽ là nguồn động viên tinh thần cho đội bóng "Cá Basa" trước khi bước vào giai đoạn Playoffs cam go sắp tới.

Bảo Khang - theo Bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/pha-ky-luc-nem-3-cantho-catfish-dang-quang-ngoi-vo-dich-vong-bang-d484667.html