Phá hủy thành công quả bom nặng 340 kg tồn sót sau chiến tranh

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hủy nổ thành công quả bom của Mỹ nặng 750 bảng Anh (tương đương 340 kg), tại thôn São, xã Tân Lập

Hôm nay (7/2), huyện Lục Yên phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hủy nổ thành công quả bom của Mỹ nặng 750 bảng Anh (tương đương 340 kg), tại thôn São, xã Tân Lập, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kiểm tra xác minh bom.

Kiểm tra xác minh bom.

Trước đó, tại đồi keo gia đình bà Hoàng Thị Thanh, thôn São, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, trong quá trình canh tác đã phát hiện một vật nghi là bom tồn sót sau chiến tranh, gia đình đã báo cáo chính quyền và cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái chỉ đạo Ban Công binh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên tiến hành đào, kiểm tra xác minh và kết luận: Đây là quả bom phá của quân đội Mỹ được sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào những năm 1968-1970.

Hiệp đồng chuẩn bị hủy nổ.

Quả bom nằm dưới độ sâu khoảng 2m, có đường kính 40cm, dài 117cm vỏ bom còn tốt, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện xây dựng kế hoạch xử lý, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời, huy động 70 lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các ngành chức năng của huyện, tổ chức canh gác 24/24 giờ, làm công tác chuẩn bị và phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hủy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối, lập biên bản bàn giao hiện trường cho địa phương và gia đình tiếp tục quản lý, sử dụng./.

Đinh Tuấn/VOV- Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pha-huy-thanh-cong-qua-bom-nang-340-kg-ton-sot-sau-chien-tranh-1007761.vov