Phá hoại điện Venezuela: Ông Maduro cáo buộc Chile, Colombia?

Tổng thống Maduro cáo buộc cả Chile và Colombia đã giúp Mỹ phá hoại ngành công nghiệp điện của Venezuela.

Từ đầu tháng 3, Venezuela rơi vào tình trạng mất điện trầm trọng sau khi Nhà máy thủy điện Guri, cung cấp 70% điện năng cho toàn quốc gia này bị tấn công. Cho đến nay, chính quyền Caracas vẫn chưa thể khôi phục được mạng lưới điện trên toàn quốc.

Tại một số khu vực, điện vẫn bị mất hoàn toàn. Tại các thành phố lớn, người dân phải chịu cảnh cắt điện luân phiên. Việc mất điện dẫn đến mất nước, đẩy đời sống của người dân vào tình cảnh rất khó khăn, trong khi các nhà máy, bệnh viện, trường học phải đóng cửa dài ngày.

Liên quan đến những người gây ra thảm kịch năng lượng này với Venezuela, trong buổi tiếp xúc với những người biểu tình ủng hộ mình ngày 6/4, Tổng thống Nicolas Maduro tiếp tục đưa ra cáo buộc thêm một số quốc gia láng giềng của Venezuela.

Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Maduro hôm 6/4

Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Maduro hôm 6/4

"Trong quá trình điều tra, chúng tôi khẳng định rằng các cuộc tấn công vào hệ thống điện của Venezuela được lên kế hoạch và chỉ đạo thực hiện từ các thành phố Houston và Chicago của Mỹ. Và sau đó, chúng tôi tìm ra các nguồn xâm lược mới, những kẻ độc ác mới, chúng đến từ Chile và Colombia" - Tổng thống Venezuela cho biết.

Ông Maduro cho biết: "Những diễn biến này đã khiến tình hình trở lên rất phức tạp. Đã có một liên minh nhiều nước chống lại sự tồn tại và phát triển của Venezuela, họ cùng nhau tập trung phá hoại sự độc lập, chủ quyền của quốc gia chúng tôi".

Trong buổi phát biểu trước người biểu tình, Tổng thống Venezuela cũng nhấn mạnh người dân nước này cần chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với một cuộc mất điện kéo dài nhiều ngày tiếp theo.

"Tôi kêu gọi người dân hãy tiết kiệm điện, nước. Các bạn hãy tích trữ thêm nến, mua thêm pin và sẵn sàng tinh thần vì có thể chúng ta sẽ mất điện thêm những lần nữa. Chúng tôi đang làm mọi biện pháp để bảo vệ các bạn" - ông Maduro nhấn mạnh.

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đứng giữa người biểu tình ủng hộ mình

Tổng thống Maduro cũng đã gửi thông điệp tới các chính phủ Mexico, Uruguay, Bolivia, và các quốc gia của CARICOM (Cộng đồng Caribe và Thị trường chung) giúp đỡ trong việc đứng ra làm trung gian hòa giải và xây dựng cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập ở Venezuela.

"Chúng tôi cần một cuộc đối thoại để đạt được sự hiểu biết lần nhau giữa những người Venezuela. Tôi xác nhận mong muốn và hoàn toàn sẵn sàng thông qua các cuộc đàm phán để tìm ra giải pháp vì lợi ích của tương lai đất nước" - Tổng thống Maduro cho biết.

Trong một diễn biến khác, hôm 6/4, hàng nghìn người đã xuất hiện ở trung tâm thành phố Caracas để bày tỏ quan điểm ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido và gửi đi các thông điệp giận dữ nhằm vào Tổng thống Maduro.

Những người biểu tình này cáo buộc chính việc quản lý kém cỏi và tội ác hủy hoại nền kinh tế Venezuela của ông Maduro mới là nguyên nhân chính dẫn đến sự trục trặc năng lượng điện trên toàn quốc. Những người này yêu cầu ông Maduro phải trả lại điện, nước và ghế Tổng thống.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/pha-hoai-dien-venezuela-ong-maduro-cao-buoc-chile-colombia-3377802/