Phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' từ Campuchia về TP.HCM

Tang vật là 44 kg ma túy tổng hợp, đây là lượng ma túy 'nặng' nhất mà cảnh sát thu giữ.

Vietnamnet đưa tin, ngày 18/1, cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) – bộ Công an vừa phối hợp cùng bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triệt phá 1 đường dây vận chuyển, mua bán ma túy tổng hợp quy mô lớn nhất từ trước đến nay theo lộ trình từ Campuchia về TP.HCM.

Cơ quan Công an đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam 2 đối tượng có vai trò cầm đầu là Nguyễn Tiến Vinh và Phạm Văn Tuấn, đều cư ngụ tại Hải Phòng.

Theo lời khai ban đầu, nhóm của hai đối tượng này đã nhập số lượng lớn ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Zing.vn cho biết, sau nhiều tháng theo dõi, cục C04 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt quả tang nhóm này đang thực hiện hành vi vận chuyển 44 kg ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án (Ảnh:Zing.vn)

Khám nhà nghi phạm, cảnh sát thu giữ thêm 300 viên ma túy tổng hợp. Hiện bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Được biết, đây là lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay được thu giữ khi phá án.

Trước đó, vào tháng 12/2018, C04 cũng triệt phá 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Thị Thủy và Phạm Văn Kiên (38 tuổi, quê Lào Cai) cầm đầu.

Cảnh sát thu 50 bánh heroin khi phá đường ma túy do Nguyễn Thị Thủy cầm đầu. (Ảnh: Zing.vn).

Quá trình phá án, C04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an Thái Bình, Hải Phòng và TP.HCM đồng loạt bắt giữ 7 bị can, thu 7 bánh heroin và 2,3kg ma túy tổng hợp.

Còn đường dây của Nguyễn Thị Hủy liên quan đến các tỉnh, thành như Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Cao Bằng.

Rạng sáng 31/12/2018, C04 phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt 4 người trong đường dây của Thủy, thu 50 bánh heroin và 3 kg ma túy tổng hợp.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pha-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-khung-tu-campuchia-ve-tp-hcm-a419091.html