Phá đường dây tổ chức đưa người đi Mỹ trái phép

Ngày 31-10, Đại tá Nguyễn Tuấn- Trưởng phòng An ninh điều tra CA tỉnh TT-Huế cho biết, Cơ quan ANĐT CA tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can: Bùi Thị Thu Hồng (1985), Nguyễn Khắc Trọng (1987, chồng của Hồng) và Nguyễn Văn Chương (1987, trú xã Vinh An, H. Phú Vang, TT-Huế) về hành vi tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Trong đó, Bùi Thị Thu Hồng là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, tư vấn, đào tạo Hoàng Phát (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh). Hiện các điều tra viên đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh để hoàn tất các thủ tục để đưa cặp vợ chồng chủ mưu trong đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép về TT-Huế để phục vụ công tác điều tra.

CA đọc lệnh khám xét nhà đối với Nguyễn Văn Chương.

CA đọc lệnh khám xét nhà đối với Nguyễn Văn Chương.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CA xác định, do sống cùng địa bàn, biết được ông Lại Đình Thoáng và bà Văn Thị Lan (trú xã Vinh An) muốn cho con trai là Lại Đình Toản (1998) qua định cư ở Mỹ nên Nguyễn Văn Chương (1987) cùng cặp vợ chồng có Cty tại TP Hồ Chí Minh tìm cách tiếp cận. Tại đây, Chương và vợ chồng nọ đã vẽ nên những viễn cảnh đẹp đẽ, thuận lợi bằng cách đi du lịch đến những nước giáp biên giới với Mỹ rồi vượt biên bất hợp pháp để vào Mỹ định cư. Để tạo niềm tin cho vợ chồng ông Thoáng những người này còn cho rằng, đã từng đưa một số người đi Mỹ thành công.

Qua tiếp xúc với những người này, ông Thoáng biết rằng, con trai mình không đủ điều kiện để đi Mỹ hợp pháp mà chỉ có đi “chui” nhưng ông Thoáng vẫn đồng ý bỏ ra số tiền lớn với hy vọng con trai sẽ được đổi đời. Sau khi đưa tiền cho Nguyễn Văn Chương cùng với một số người xưng là công ty ở TP Hồ Chí Minh, con trai ông Thoáng cũng đã làm một số giấy tờ theo yêu cầu của những người này. Tuy nhiên, sau nhiều lần khất hẹn; con trai ông Thoáng vẫn không được nhóm người này đưa sang Mỹ. Lúc này, ông Thoáng đòi tiền lại thì các đối tượng không đồng ý. Và, sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan CA.

Đại tá Nguyễn Tuấn cho biết, quá trình điều tra, ông Thoáng khai đã đưa trực tiếp cho Nguyễn Văn Chương 21 ngàn USD và đưa cho 2 người xưng là 1 công ty ở TP Hồ Chí Minh hơn 10 ngàn USD. Sau khi thu thập các chứng cứ, cơ quan CA xác định; các đối tượng nhận tiền để đưa Lại Đình Toản đi Mỹ trái phép gồm: Bùi Thị Thu Hồng (1985, Giám đốc Cty TNHH thương mại, dịch vụ, tư vấn, đào tạo Hoàng); Nguyễn Khắc Trọng (1987, chồng của Hồng) và Nguyễn Văn Chương (1987).

Đối tượng Bùi Thị Thu Hồng Đối tượng Nguyễn Khắc Trọng

Theo cơ quan An ninh điều tra CA TT-Huế; qua mở rộng điều tra; tính đến ngày 30-10 đã xác định có 4 nạn nhân của đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài này. Trong đó, bị hại đưa cho các đối tượng nhiều nhất là hơn 35 ngàn USD và bị hại đưa ít nhất là 21 ngàn USD. Trong số 4 bị hại thì có 2 người trú tại TT-Huế. Điều đáng nói, sau khi nhận tiền; các đối tượng này đã không thể đưa người qua Mỹ như đã hứa. Theo các bị hại, các đối tượng này khi tiếp cận đã có những lời lẽ rất ngon ngọt, thuyết phục và cho rằng đi theo đường dây này rất nhanh và không hề bị cản trở.

Theo Chủ tịch UBND xã Vinh An Phạm Phụng cho biết, hiện xã này có hơn 2.300 hộ với 11.000 nhân khẩu và cả xã có hơn 5.000 người đang định cư ở Mỹ. Theo ông Phụng, một trong những nguyên nhân khiến người dân trên địa bàn xã muốn con cái sang định cư ở Mỹ vì đây là xã có số lượng người định cư ở Mỹ lớn nhất tại TT-Huế.

Qua tìm hiểu, người dân ở Vinh An qua Mỹ bằng nhiều hình thức, trước đây là đi vượt biên trái phép sau đó có quốc tịch tại Mỹ rồi về bảo lãnh người thân hoặc có nhiều trường hợp đi theo diện kết hôn, du học... Nhà nào nhiều thì có 5 đến 7 người là anh chị em ruột, bố mẹ đang ở Mỹ; nhà ít thì cũng có 2-3 Việt kiều. Hầu hết, các gia đình có Việt kiều đều có cuộc sống khá giả. Không ít gia đình ở Vinh An có con đi Mỹ đã gửi hàng trăm ngàn USD về quê để xây nhà lầu dù không có người ở. Hoặc có gia đình, chi vài ba tỷ đồng để xây 1 khu lăng mộ cho người quá cố... Ông Phạm Phụng cho biết, trước tình trạng, có người dân trên địa bàn xã bị mất số tiền lớn do muốn con đi Mỹ trái phép; chính quyền xã Vinh An cũng đã tăng cường tuyên truyền đến người dân phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215204_pha-duong-day-to-chuc-dua-nguoi-di-my-trai-phep.aspx