Phá đường dây 'ship' ma túy liên tỉnh bằng xe khách

Quân lấy ma túy từ Quảng Trị, Đà Nẵng thông qua đường xe khách, hoặc cho đàn em trực tiếp đi mua đưa vào Huế, sau đó bán cho các đối tượng ở TP Lạng Sơn.

Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy Nguyễn Văn Hồng Quân.

Chiều 6/6, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa triệt phá đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hồng Quân (SN 1985, trú ở TP Hà Nội; tạm trú tại phường An Cựu, TP Huế) và Trương Đình Nhật Minh (SN 1997, trú phường Xuân Phú, TP Huế).

Theo điều tra, từ tháng 2/2021, Quân và Minh thường cấu kết với nhau, trong đó Quân giữ vai trò cầm đầu để bán ma túy cho các đối tượng ở TP Lạng Sơn.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 4/6 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với Công an TP Lạng Sơn bắt khẩn cấp đối tượng Minh.

Khám xét nơi ở của Minh, công an thu giữ 131 viên nén, 1 gói tinh thể màu trắng. Minh khai nhận đây là số thuốc lắc và khay do Quân cung cấp cho Minh đi giao bán cho các đối tượng khác.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế tiếp tục phối hợp với Công an TP Lạng Sơn bắt giữ đối tượng Quân.

Khám xét nơi ở của đối tượng Quân, công an thu giữ 6 gói viên nén màu xám (mỗi gói 100 viên); 2 gói viên nén màu xanh (mỗi gói 100 viên) có khối lượng 400 gram; 6 gói tinh thể màu trắng có khối lượng 700 gram.

Tổng trọng lượng ma túy tổng hợp do công an thu giữ tại nhà Quân là hơn 1,1 kg.

Quân khai, nguồn ma túy do đối tượng này lấy từ Quảng Trị, Đà Nẵng thông qua đường xe khách, hoặc cho đàn em trực tiếp đi Quảng Trị mua ma túy đưa vào Huế. Tại đây, Quân lợi dụng địa điểm kinh doanh, mua bán điện thoại di động trên đường Lương Văn Can, TP Huế, để ngụy trang làm nơi chỉ đạo đàn em mua bán ma túy.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/pha-duong-day-ship-ma-tuy-lien-tinh-bang-xe-khach-post1343574.tpo