Phá đường dây sản xuất ma túy từ thuốc thú y ngoại nhập

San và đồng bọn cấu kết với một số người ở các tỉnh phía Bắc thu gom thuốc thú y từ nước ngoài có thành phần chứa chất ma túy rồi tách chiết, điều chế thành ketamine.

Ngày 4/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy từ thuốc thú y.

Theo tin trên báo Tri thức trực tuyến, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, PC47, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện nhóm đối tượng do Lưu Trường San (SN 1991), trú tại số 15 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn cầm đầu có hành vi sản xuất ma túy.

Lưu Trường San được xác định là người cầm đầu nhóm sản xuất ma túy. Ảnh: Zing.vn.

Theo đó, San và đồng bọn cấu kết với một số người ở các tỉnh phía Bắc thu gom thuốc thú y từ nước ngoài có thành phần chứa chất ma túy. Sau đó, nhóm này tách chiết thuốc thú ý để điều chế thành ketamine.

CQĐT cho biết, San phân phối ma túy tổng hợp đi khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiêu thụ.

Ban Chuyên án quyết định bắt khẩn cấp đối với Lưu Trường San để điều tra làm rõ. Đấu tranh mở rộng, cảnh sát đã bắt thêm 3 đối tượng liên quan ở TP Lạng Sơn và Hà Nội.

Báo Dân Trí cho biết, quá trình điều tra, công an thu được tang vật là hàng trăm lọ thuốc tây ngoại nhập và nhiều đồ vật, dụng cụ khác sử dụng trong quá trình sản xuất ma túy tổng hợp.

Đây là vụ sản xuất trái phép chất ma túy đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để truy bắt những đối tượng trong đường dây.

Tuệ An (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/pha-duong-day-san-xuat-ma-tuy-tu-thuoc-thu-y-ngoai-nhap--232388.htm