Phá đường dây mua bán 'hàng đá' sử dụng vũ khí nóng ở Bình Dương

Các phương án vây bắt đảm bảo tính bí mật, bất ngờ khiến đối tượng hoàn toàn bị khuất phục...

Sáng 28-12, Phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Hoàng Anh (30 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) để điều tra mở rộng về hành vi mua bán chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Đối tượng cùng tang vật

Theo điều tra ban đầu: Lúc 20h tối 24-12, tại khu vực ngã tư thuộc khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, các trinh sát đã bắt quả tang Đoàn Ngọc Thành (22 tuổi, ngụ Bình Phước) vận chuyển gần 20 gram ma túy. Mở rộng điều tra đến ngày 26-12, tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, trinh sát tiếp tục bắt quả tang Lê Ngọc Truyền (35 tuổi, ngụ Bình Phước) vận chuyển hơn 24 gram ma túy đá.

Trinh sát N.T, phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: “Qua điều tra, cả hai khai nhận, đã mua ma túy của Hoàng Anh. Từ thông tin của hai đối tượng trên, trinh sát đã tiến hành xác minh thông tin về Hoàng Anh. Khác với các tay anh chị khác, Hoàng Anh hoạt động khá khép kín trên địa bàn. Trinh sát cũng nhận được nguồn tin quý giá rằng, Hoàng Anh có sử dụng vũ khí nóng để hoạt động phạm tội. Đối tượng có thể dùng súng tấn công lực lượng vây bắt hoặc bắt người dân xung quanh để làm con tin để đe dọa”.

“Do vậy, các phương án vây bắt Hoàng Anh tại nhà phải vừa đảm bảo tính bí mật, bất ngờ vừa đảm bảo anh toàn cho người dân và lực lượng vây bắt. Ngay sau đó, tôi cùng đồng đội đã trinh sát căn nhà của đối tượng. Đó là căn nhà nhỏ nằm trong khu dân cư thuộc phường Chánh Nghĩa. Hàng ngày, đối tượng thường dùng điện thoại liên lạc với các con nghiện để cung cấp hàng. Thậm chí, khi con nghiện đến mua hàng của phải dùng ký hiệu do Hoàng Anh quy định. Dưới chướng của Hoàng Anh có rất nhiều tay chân thân cận, chuyên bán ma túy ở các tỉn thành giáp ranh với Bình Dương”, trinh sát T, cho biết thêm.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Bình Dương quyết định phá án. Khi đối tượng vừa giao hàng cho con nghiện cũng là lúc hai tổ trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Quá bất ngờ, Hoàng Anh chưa kịp lấy súng chống trả. Tang vật thu giữ gồm, 1 khẩu súng quân dụng K59, 2 viên đạn, 1 roi điện hơn 313 gram ma túy đá…

Tại thời điểm này, Công an còn phát hiện 9 đối tượng có liên quan có mặt tại nhà của Hoàng Anh. Sau khi tiến hành đấu tranh, khai thác, Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Anh, Nguyễn Vòng Kim Thủy (38 tuổi, vợ Hoàng Anh), Nguyễn Duy Thành (26 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, Công an đã lập hồ sơ xử lý 7 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đức Mừng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-mua-ban-hang-da-su-dung-vu-khi-nong-o-binh-duong-526698/