Phá đường dây ma túy lớn, thu 50 bánh heroin

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hồ Chí vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn. Bảy đối tượng bị bắt cùng tang vật là 50 bánh heroin, 35 kg ma túy đá và 1 kg ma túy tổng hợp dạng khay... Đường dây ma túy này do Nguyễn Hoàng Danh (sinh năm 1997, quê Đồng Tháp) và Đặng Xuân Hải (sinh năm 1960, quê Nghệ An) cầm đầu.

Đầu tháng 2/2020, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và có dấu hiệu mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đáng nói, các đối tượng thực hiện giao dịch ma túy ở ngay giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Một chuyên án điều tra truy xét được Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - ký quyết định thành lập. Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm phụ trách phá án dưới sự giám sát, chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng Phòng CSHS.

Nguyễn Hoàng Danh và Đặng Xuân Hải, hai đối tượng cầm đầu đường dây ma túy bị Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá.

Nguyễn Hoàng Danh và Đặng Xuân Hải, hai đối tượng cầm đầu đường dây ma túy bị Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá.

Quá trình điều tra, trinh sát xác định được nguồn ma túy và quy luật giao nhận "hàng" giữa hai đối tượng cầm đầu là Danh và Hải với các đối tượng trong đường dây. Các đối tượng này ngụ tại nhiều nơi khác nhau, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương...

Khi thời cơ phá án đã chín muồi, Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an quận Tân Bình phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra về ma túy và một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiến hành triệt phá đường dây ma túy này.

Khoảng 9 giờ ngày 25/2, Hải và Danh (lấy tên khác là Tuấn để giao dịch) hẹn nhau tại một quán cà phê ở ngay vòng xoay Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh, quận 1. Tại đây, Danh đưa cho Hải 1 bánh heroin để đi giao cho khách. Hải treo bịch nilon chứa 1 bánh heroin lên xe SH rồi chạy ra trước cổng chợ Thái Bình, quận 1 đứng chờ, rồi "lơ đãng" xuống xe bước ra chỗ khác.

Mấy phút sau một phụ nữ được xác định là Phạm Thị Mỹ Trinh (sinh năm 1978, ngụ quận 1) đi xe đạp cùng một phụ nữ tên Hạnh chạy xe gắn máy đến gặp Hải. Trinh thò tay lấy bịch nilon trên xe của Hải treo sang xe của Hạnh, theo cách thức đã thỏa thuận từ trước giữa các đối tượng.

Cùng lúc, Hạnh đi xe máy đậu kè sát xe SH, móc bịch tiền 210 triệu đồng vào xe cho Hải. Không ai trao đổi gì với ai. Xong xuôi, cả ba âm thầm rút khỏi hiện trường theo ba hướng như không hề quen biết nhau. Hải quay lại quán cà phê trả xe và giao 205 triệu đồng cho Tuấn. Hải hưởng công giao hàng 5 triệu đồng.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Hạnh gọi điện cho Hải yêu cầu đổi lại bánh heroin do không đạt chất lượng. Hải gọi cho Danh xin ý kiến và người này đồng ý. Hải và Danh hẹn nhau tại quán cà phê ở quận 4 để lấy bánh heroin đổi lại cho Hạnh. Hải sau đó lại lấy xe SH của Danh chạy tới địa điểm cũ trước cổng chợ Thái Bình gặp Trinh để trao đổi "hàng". Khi cả hai đang thực hiện hành vi trao đổi thì ngay lập tức, trinh sát ập vào bắt quả tang.

Căn cứ lời khai của Hải, công an tiến hành bắt giữ Danh và khám xét nơi ở của đối tượng này tại phòng 102 số 1/20 đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình thu giữ thêm 5 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Danh khai nhận số ma túy này được mua từ một người phụ nữ tên là Hương (chưa rõ lai lịch) ở căn hộ chung cư Thế Kỷ 21 đường Tân Cảng, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đem về chỗ ở của Danh và Đặng Xuân Hải ở phòng 201, đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình để cất giữ và tiêu thụ.

Khi căn hộ này bị khám xét thì đối tượng tên Hương đã bỏ trốn. Tại đây, công an đã thu giữ được nhiều tang vật, gồm: 20 bánh heroin, 5 bịch nilon chứa ma túy đá, 3 bịch nilon chứa viên nén màu hồng, hộp nhựa chứa nhiều chất rắn không màu là ma túy đá, 1 gói chứa nhiều sợi khô nghi là ma túy dạng cỏ, 1 hộp chứa 11 vật dài giống điếu thuốc lá bên trong có các sợi khô màu nâu và 1 cân tiểu ly…

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm đối tượng Kiều Văn Quyết (sinh năm 1991, quê Hà Nội) khi đang vận chuyển ma túy từ Bình Dương lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ; Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1996) và Trần Đình Trung (sinh năm 1989), cùng quê Hà Tĩnh và Đoàn Giai Trung (45 tuổi, ngụ Bình Thạnh).

Công an đã thu giữ thêm 18 bánh heroin, 1 kg ma túy dạng khay. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã thu giữ từ đường dây trên 50 bánh ma túy heroin, 35kg ma túy đá, 3 bịch nilon chứa nhiều viên nén ma túy tổng hợp và các dụng cụ để phân chia ma túy.

Theo cơ quan Công an, băng nhóm trên hoạt động quy mô, tổ chức chặt chẽ với nhiều nhánh nhỏ, hoạt động rất chặt chẽ. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương trấn áp tội phạm, Phòng CSHS và các lực lượng phối hợp đã tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ và đã phá thành công chuyên án này.

Trong đường dây này, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hoàng Danh, tuy còn trẻ nhưng rất ranh ma. Chúng thay đổi phương thức giao dịch rất khác lạ. Tuy nhiên "vỏ quýt dày" cũng không thoát khỏi "móng tay nhọn". Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đức Hà

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/pha-duong-day-ma-tuy-lon-thu-50-banh-heroin-587395/