Phá đường dây ma túy khủng, thu 10 bánh heroin

Lộ đường dây ma túy khủng

Lộ đường dây ma túy khủng

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt di biến động của các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Mới đây, CAH Yên Thành (Nghệ An) đã triệt phá thành công chuyên án ma túy khủng, bắt giữ 4 đối tượng, thu 10 bánh heroin, 9kg ma túy đá và 20 nghìn viên ma túy tổng hợp (MTTH). Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà CAH Yên Thành tham gia triệt phá.

Số ma túy tang vật thu giữ trong chuyên án.

Số ma túy tang vật thu giữ trong chuyên án.

Khoảng đầu tháng 11-2019, nguồn tin từ trinh sát (TS) địa bàn và của người dân cung cấp cho thấy, có một số đối tượng trên địa bàn H. Yên Thành móc nối với một số đối tượng ngoài địa bàn có dấu hiệu của việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đi sâu vào theo dõi, xác minh, các TS CAH Yên Thành nhận định những thông tin này là có cơ sở. Nhiều khả năng, đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia có số lượng lớn, trung chuyển qua địa bàn H. Yên Thành và đưa đi tiêu thụ tại một số địa phương khác.

Trước tình hình này, lãnh đạo CAH Yên Thành đã báo cáo và xin ý kiến của Ban giám đốc CA tỉnh Nghệ An lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Ngay sau đó, mọi kế hoạch xác minh, theo dõi các đối tượng nghi vấn lập tức được tiến hành. Theo xác minh ban đầu, các đối tượng trong đường dây này đến từ nhiều huyện khác nhau. Chúng câu kết, móc nối với nhau để thiết lập đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Nguồn ma túy sẽ được các đối tượng đặt và mua từ Lào, sau đó trung chuyển về Nghệ An rồi mang đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc, phía Nam.

Tiếp tục đi sâu xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, các TS xác định, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là Nguyễn Đình Giang (1960, trú xã Hùng Sơn, H. Anh Sơn). Giang đã móc nối với các đối tượng ở Lào để tìm kiếm nguồn hàng. Sau khi mua được ma túy, đối tượng này sẽ móc nối với một số “chân rết” là các đối tượng trên địa bàn huyện Yên Thành, Đô Lương để vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ. Để điều hành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn này, Giang và đồng bọn tỏ ra hết sức ranh ma, xảo quyệt. Hắn luôn tìm cách che giấu sự phát hiện của lực lượng chức năng, đồng thời tìm cách chống trả nếu bị phát hiện.

4 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Cất vó

Những ngày cuối tháng 11-2019, nguồn tin từ các TS liên tiếp báo về, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Nguyễn Đình Giang cầm đầu đang chuẩn bị một lượng hàng “khủng” để mang đi tiêu thụ. Trước tình hình này, CAH Yên Thành đã tổ chức họp bàn, chuẩn bị các phương án, kế hoạch để bắt giữ các đối tượng, lập tức ngăn chặn đường dây này cũng là ngăn chặn kịp thời một lượng ma túy lớn chuẩn bị tung ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán. Hàng chục CBCS thuộc các đội của đơn vị đã được huy động để tham gia bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Đêm 27, rạng sáng 28-11, mặc dù thời tiết mưa lạnh nhưng các TS, ĐTV trong BCA vẫn kiên trì bám sát từng di biến động của các đối tượng, quyết tâm truy bắt đến cùng. Nhiều tổ công tác được bố trí vòng trong, vòng ngoài đề phòng đối tượng thừa cơ tẩu thoát. Đúng 4 giờ ngày 28-11, sau khi hiệu lệnh phá án được tung ra, các TS CAH Yên Thành đã ập vào bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Giang. Quá bất ngờ, Giang không kịp trở tay và chống cự. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này, các TS phát hiện số lượng lớn ma túy được giấu dưới những tấm ngói lợp nhà gồm: 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá, 20 nghìn viên ma túy tổng hợp. Đây là lượng hàng mà các đối tượng chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, BCA tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng liên quan trong đường dây này, bao gồm: Hoàng Doanh Điệp (1981, trú xã Hồng Sơn, H. Đô Lương), Nguyễn Công Cương (1983, trú xã Thịnh Thành, H. Yên Thành) và Phạm Văn Hùng (1977, trú xã Mỹ Thành, H.Yên Thành). Đây được xác định là các “chân rết” giúp Giang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Ngay sau đó, BCA tiếp tục thu giữ thêm hơn 200g heroin và gần 1.000 viên MTTH cùng 2 xe ô-tô dùng để vận chuyển ma túy. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Giang khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào đưa về Việt Nam rồi vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc, Nam tiêu thụ.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_216778_pha-duong-day-ma-tuy-khung-thu-10-banh-heroin.aspx