Phá đường dây ma túy 'khủng' ở Sài Gòn

Sau thời gian theo dõi, Bộ Công an 'cất lưới' chuyên án ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ 179 bánh heroin cùng lượng lớn ngoại tệ.

Ngày 13/7, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Tổng cục Hải quan, Bộ đội biên phòng, Công an TP.HCM, triệt phá đường dây buôn bán ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam, bắt 7 nghi phạm, trong đó Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghệ An) bị cho là người cầm đầu đường dây.

Cảnh sát thu 179 bánh heroin. Ảnh: Ngọc Bảo.

Cảnh sát thu 179 bánh heroin. Ảnh: Ngọc Bảo.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát phát hiện Hiệu móc nối 6 người khác để vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Các nghi phạm thay nhau vận chuyển ma túy vào TP.HCM.

Cách đây 2 hôm, khi các nghi phạm thực hiện giao hàng cấm tại một chung cư trên đường Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, thì bị các trinh sát bắt giữ.

Khám xét 7 địa điểm, cảnh sát bắt giữ 7 nghi phạm, thu giữ 179 bánh heroin, 2 ôtô cùng lượng lớn ngoại tệ. Ngoài Hiệu, 6 nghi phạm còn lại gồm: Lý Thơ Phước, Phan Thạch Dinh, Nguyễn Thành Nam, Trần Ánh Nguyệt, Trần Đức Trâm và Bùi Đình Trung (cùng ở TP.HCM).

Tang vật vụ án. Ảnh: Ngọc Bảo.

Theo đại diện ban chuyên án, đây là một trong những vụ án có lượng heroin bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM.

Trước đó, cuối tháng 5, các lực lượng trên cũng triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam. Cảnh sát đã bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 103.000 viên thuốc lắc, 39 bánh heroin, khoảng 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tài sản và giấy tờ liên quan.

Lê Trai - Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pha-duong-day-ma-tuy-khung-o-sai-gon-post859913.html