Phá đường dây ma túy 'khủng' nhất TP.HCM: Đích đến 'dự kiến' của 300kg ma túy đá

Chiều 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố gã trùm ma túy người Trung Quốc và đối tượng người Việt Nam giúp sức. Đối với các đối tượng liên quan khác, Công an đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai.

Thiếu tướng Phạm Văn Các (bên trái), Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về Ma túy - Bộ Công an trực tiếp hiện trường chỉ đạo phá án.

Thiếu tướng Phạm Văn Các (bên trái), Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về Ma túy - Bộ Công an trực tiếp hiện trường chỉ đạo phá án.

Ban chỉ huy “dã chiến”

Theo Ban chuyên án, sau khi triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn phía Bắc và miền Trung, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công An) nhận định các băng nhóm ma túy đang dịch chuyển vào Nam, thiết lập các con đường để buôn lậu dọc biên giới giáp ranh với nước bạn Lào.

Hơn 60 ngày trinh sát đeo bám, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết định phá án. Thiếu tướng Phạm Văn Các - cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an quận Bình Tân, Công an TP Hồ Chí Minh, Cảnh sát ma túy công an tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Đoàn 3 - Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội biên Phòng, Đội 6 - Cục Phòng chống buôn lậu – Tổng cục hải quan đồng loạt đột kích, kiểm soát các địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đắk Nông…

300kg ma túy bị bắt giữ.

2 đối tượng người dân tộc Mông (quê Đắk Nông) được thuê vận chuyển ma túy cho 2 đối tượng người Trung Quốc từ cửa khẩu Bờ Y về cất giấu tại kho hàng ở P.Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Từ thông tin trên, Ban chuyên án đã thành lập nhiều ban chỉ huy “dã chiến” để đồng loạt tác chiến, vây ráp đường dây ma túy di chuyển trên địa bàn trải rộng qua các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An.

9h sáng ngày 19/3, trinh sát phát hiện chúng sử dụng xe tải BKS 51D-282.97 lưu thông từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) về TP Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm trên, Thiếu tướng Phạm Văn Các - cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an ra lệnh phá án.

Đến 24h ngày 19/3, các đối tượng này đến huyện Bù Đăng, Bình Phước. Tại đây, cả nhóm không di chuyển theo lộ trình dự kiến mà bất ngờ quay trở về Đắk Nông thuê khách sạn nghỉ.

Rạng sáng hôm sau (20/3), các đối tượng tiếp tục lên đường về TP Hồ Chí Minh. Đến 13h35’ cùng ngày, khi các đối tượng đang giao nhận hàng thì các mũi trinh sát bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ 4 đối tượng là Huang Zai Wen (quốc tịch Trung Quốc, kẻ cầm đầu đường dây ma túy), Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (32 tuổi, quê Đắk Nông).

Một đối tượng bị bắt giữ trực tiếp tại kho hàng ma túy.

Đồng thời, các tổ công tác cũng đồng loạt triển khai khám xét 5 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh và 2 địa điểm tại Đắk Nông. Kết quả, Công an bắt giữ 11 đối tượng (trong đó có 8 người Trung Quốc), thu giữ hơn 300kg ma túy đá (đóng trong 12 thùng) và nhiều tài liệu quan trọng.

Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, đây là thành tích chung của 13 đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an cùng phối hợp, kịp thời ngăn chặn một lượng ma túy “đá” lớn nhất từ trước đến nay thẩm lậu vào Việt Nam.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp với các quốc gia khác điều tra làm rõ, củng cố chứng cứ, tài liệu. Đến nay, Cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố 4 đối tượng (3 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc), đồng thời tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai đối với các đối tượng còn lại.

Theo Ban chuyên án, 300kg ma túy bị thu giữ dự định sẽ được xuất đến nước thứ 3 (Đài Loan-Trung Quốc) tiêu thụ.

Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 300kg ma túy đá tang vật.

Thưởng nóng Ban chuyên án

Ngày 21/3, lãnh đạo UBND TP.HCM đã tặng bằng khen, thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng TP.HCM cũng có bằng khen đối với các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án.

Ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM chúc mừng Ban chuyên án, nói: “Nếu 300 kg ma túy đá lọt ra thị trường thì sẽ gây nguy hại cho biết bao nhiêu gia đình, tác hại rất lớn cho xã hội. Đây là một công xuất sắc, tôi thay mặt UBND TP.HCM biểu dương sự hy sinh, sự can đảm của các lực lượng chức năng nhằm đem lại sự bình yên cho nhân dân thành phố và cả nước”.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/pha-duong-day-ma-tuy-khung-nhat-tphcm-diem-den-du-kien-cua-300kg-ma-tuy-da-post293981.info