Phá đường dây ma túy của người Trung Quốc, thu giữ nửa tấn 'hàng trắng' 500 tỷ đồng

Bộ Công an nhận định, số lượng tang vật là ma túy ketamin, loại hiếm nhất hiện nay trên thị trường và mức ảnh hưởng mạnh hơn nhiều lần so với các loại ma túy khác.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, TP HCM triệt phá một đường dây ma túy do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Theo đó, vào chiều 11/5, hàng trăm trinh sát Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Dương, TP HCM; Công an các quận, huyện: Tân Phú, Tân Bình, Bình Chánh... (TP HCM) khám xét kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Khám xét bên trong kho, công an phát hiện 500kg ketamin (ma túy tổng hợp), 4 máy ép, nhiều ô tô...

Cảnh sát bao vây kho hàng ở huyện Bình Chánh. Ảnh: Thanh Niên.

Cảnh sát bao vây kho hàng ở huyện Bình Chánh. Ảnh: Thanh Niên.

Cùng thời điểm, cảnh sát cũng khám xét căn nhà trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, bắt ông trùm Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và 2 đàn em khác.

Theo tin trên báo Thanh Niên, Liu Minh Yang chỉ đạo đàn em người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thuê kho bãi ở huyện Bình Chánh. Sau đó, ma túy được vận chuyển từ nước ngoài về trên ô tô tập kết tại kho hàng và đang chuẩn bị xuất đi nước thứ 3.

Bên trong kho hàng chứa nửa tấn ma túy. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Bộ Công an nhận định, số lượng tang vật là ma túy ketamin, loại hiếm nhất hiện nay trên thị trường và mức ảnh hưởng mạnh hơn nhiều lần so với các loại ma túy khác. Loại hàng này có giá trị cực cao và số lượng lớn nhất từ trước đến nay, ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/pha-duong-day-ma-tuy-cua-nguoi-trung-quoc-thu-giu-nua-tan-hang-trang-500-ty-dong-273286.htm