Phá đường dây ma túy có nhiều đối tượng vị thành niên

Ngày 16-7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết vừa bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, thu 35.000 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng hơn 9,2kg. Đáng chú ý, đường dây này sử dụng nhiều trẻ vị thành niên vào việc vận chuyển ma túy.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Lộc và Phan Công Dũng.

Vụ việc được phát hiện ngày 22-6, tại ngõ 24 phố Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai), khi các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 2003) và Phan Công Dũng (sinh năm 2005, cùng trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được 35.000 viên ma túy tổng hợp, loại MDMA. Mở rộng đấu tranh, lực lượng của Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với cơ quan hải quan thu giữ thêm hơn 7kg ma túy của đường dây này, tại địa bàn tại các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương...

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, thủ đoạn hoạt động của đường dây này là giấu ma túy trong các lô thuốc tân dược để chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Các đối tượng điều hành đường dây này thông qua một công ty chuyển phát nhanh có đại lý tại Đức để vận chuyển ma túy.

Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Duy Sáng (sinh năm 2003, cũng trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Sáng điều hành các "chân rết" là trẻ vị thành niên vận chuyển ma túy đến các điểm tiêu thụ.

Công an đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Duy Sáng và các đối tượng liên quan.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/972979/pha-duong-day-ma-tuy-co-nhieu-doi-tuong-vi-thanh-nien