Phá đường dây lô đề ở Can Lộc, thu giữ gần 46 triệu đồng và 1.000 USD

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc (ghi lô đề trái phép).

Từ trái sang: Nguyễn Viết Hoành, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Hà, Nguyễn Quang Thông

Các đối tượng gồm: Trần Thị Hà (SN 1964), Nguyễn Quang Thông (SN 1984), đều trú tại thị trấn Đồng Lộc; Nguyễn Viết Hoành (SN 1985) ở xã Tùng Lộc và Nguyễn Thị Huyền (SN 1993) trú tại xã Thượng Lộc (Can Lộc).

Trước đó, vào 18h10’, ngày 23/12/2018, Công an huyện Can Lộc đã đột kích vào điểm ghi lô đề tại nhà ở của Trần Thị Hà, phát hiện đối tượng đang ghi lô đề trái phép do các chân rết khác qua tin nhắn qua điện thoại, thu giữ 2 điện thoại di động, 1.000 USD, 44.389.000 đồng tiền mặt cùng nhiều sổ, tờ phơi ghi lô, đề khác.

Tiếp đó, Công an huyện Can Lộc đột kích vào điểm ghi lô đề tại nhà Nguyễn Quang Thông thu giữ 4 điện thoại di động, 1,6 triệu đồng tiền mặt và nhiều sổ, tờ phơi ghi lô đề khác.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng đối với Nguyễn Viết Hoành, cơ quan điều tra phát hiện thêm ngoài hành vi đánh bạc với Trần Thị Hà thì Hoành còn đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trái phép qua điện thoại với đối tượng Nguyễn Thị Huyền.

Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/pha-duong-day-lo-de-o-can-loc-thu-giu-gan-46-trieu-dong-va-1-000-usd/166571.htm