Phá đường dây đánh bạc công nghệ cao hơn 60 tỷ đồng

Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Phá đường dây đánh bạc công nghệ cao hơn 60 tỷ đồng; Phát hiện vợ vào nhà nghỉ, chồng dùng dao đâm chết tình địch; Nghi phạm chém bạn nhậu tử vong bị bắt; Bắt giữ xe khách làm hầm tự chế vận chuyển 3.000 bao thuốc lá ngoại; Ứng viên Joe Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump tại 9/11 bang chiến địa; Thổ Nhĩ Kỳ phớt lờ yêu cầu ngừng thăm dò dầu khí của Hy Lạp…

Phá đường dây đánh bạc công nghệ cao hơn 60 tỷ đồng

Công an TP Vinh, Nghệ An vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng rất lớn.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Đường dây đánh bạc này sử dụng mạng xã hội để chuyển bảng đánh lô đề, thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc, thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán trực tiếp, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động...

Nhóm đối tượng này do Vương Quang Hùng (SN 1990, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) và Bùi Văn Vinh (SN 1974, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) cầm đầu. Quá trình điều tra ban đầu, công an xác định các đối tượng đã sử dụng hơn 60 tỷ đồng để đánh bạc.

Phát hiện vợ vào nhà nghỉ, chồng dùng dao đâm chết tình địch

Chiều tối 1-9, tại nhà nghỉ Dũng Anh thuộc phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Đối tượng được xác định Nguyễn Hữu Tân (SN 1982, trú Tổ 12, Khu 8, Phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Tân phát hiện vợ là Nguyễn Thị Sao (SN 1985) cùng với anh Nguyễn Thành Công (SN 1985, trú tại thôn Đoàn Xá, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) tại phòng nghỉ 202 của nhà nghỉ Dũng Anh. Do ghen tuông nên Tân đã dùng dao đâm chết anh Công. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt hung thủ.

Nghi phạm chém bạn nhậu tử vong bị bắt

Chiều 1-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bắt được Lê Văn Thông (SN 1980, quê quán tỉnh Quảng Ngãi), nghi phạm chém bạn nhậu tử vong xảy ra ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên vào tối 29-8.

Trước đó, khoảng 18h ngày 29-8, một nhóm 5 công nhân đang thuê nhà trọ ở thôn Sơn Viên (xã Duy Nghĩa) tổ chức ăn nhậu, sau đó xảy ra mâu thuẫn. Không kìm được cơn giận, Lê Văn Thông dùng dao chém Huỳnh Văn T. (SN 1972, trú huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) tử vong tại chỗ và Phan Dương T. (SN 1994, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị thương nặng. Sau khi gây án, Lê Văn Thông bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bắt giữ xe khách làm hầm tự chế vận chuyển 3.000 bao thuốc lá ngoại

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 1 xe ôtô khách 16 chỗ ngồi được “thiết kế” hầm xe một cách tinh vi để vận chuyển 3.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại.

Đối tượng Đặng Thanh Cao cùng phương tiện và tang vật. Ảnh: TTXVN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất các thủ tục ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe Đặng Thanh Cao (SN 1991, trú tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Ứng viên Joe Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump tại 9/11 bang chiến địa

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng Morning Consult tiến hành và công bố ngày 1-9, cựu Phó Tổng thống Joe Biden hiện dẫn trước đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump ở 9 bang chiến địa, trong bối cảnh hai ứng cử viên đang tiến vào giai đoạn quan trọng của chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020.

Ứng cử viên Đảng dân chủ Joe Biden và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cuộc thăm được tiến hành tại 11 bang chiến địa, gồm: Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas và Wisconsin. Theo đó, ông Biden dẫn trước ông Trump ở 9/11 bang, ngoại trừ hai bang Texas và Ohio.

Thổ Nhĩ Kỳ phớt lờ yêu cầu ngừng thăm dò dầu khí của Hy Lạp

Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, tàu thăm dò Oruc Reis sẽ tiếp tục hoạt động khảo sát địa chấn, thăm dò dầu khí tại vùng biển tranh chấp với Hy Lạp ở phía Đông Địa Trung Hải đến ngày 12-9, thêm 11 ngày so với kế hoạch dự kiến ban đầu kết thúc vào ngày 1-9.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại và yêu cầu Ankara không có những bước đi đơn phương làm gia tăng căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải.

Mai Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-sang-2-9-2020-pha-duong-day-danh-bac-cong-nghe-cao-hon-60-ty-dong-post443083.antd