Phá đường dây đánh bạc 64.000 tỷ

Thông qua game bài nổ hũ, nhóm tổ chức đánh bạc đã thu hút hàng triệu tài khoản đăng ký chơi. Tổng số tiền giao dịch phi pháp khoảng 64.000 tỷ đồng.

Ngày 28/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã bắt Trương Ngọc Tú (37 tuổi, trú quận Long Biên) cùng 15 nghi phạm liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng.

Theo cảnh sát, từ năm 2018, nhóm của Tú đã thông qua game bài nổ hũ để mô phỏng các trò chơi đặt cược như đánh bài, xóc đĩa, bầu cua...

Để tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản trên máy chủ đặt ở nước ngoài, sau đó nạp tiền để đổi điểm. Nếu chơi thắng, người chơi có thể đổi điểm để lấy tiền mặt ở các đại lý.

 Cảnh sát khám xét đại lý cấp 1 trong ngôi nhà ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ảnh: N.T.

Cảnh sát khám xét đại lý cấp 1 trong ngôi nhà ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ảnh: N.T.

Nhóm tổ chức đánh bạc lập 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện việc giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi. Việc nạp tiền có thể thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc sim điện thoại.

Trong vụ án, Tú được xác định cầm đầu. Những người còn lại được ông trùm phân công làm kỹ thuật viên, nhân viên giao dịch hoặc phụ trách đại lý.

Ngày 22/5, sau khi lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt bắt và khám xét nơi ở, đại lý của Tú và nhóm nghi phạm.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018, tổng số tiền giao dịch phi pháp liên quan đường dây này khoảng 64.000 tỷ đồng.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pha-duong-day-danh-bac-64000-ty-post1089564.html