Phá đường dây cung cấp ma túy khủng ngay trung tâm TP Huế

Ngày 26-5, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng CATP Huế (TT-Huế) vừa triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ hơn 1 kg ma túy các loại. Đây là lần đầu tiên ở thị trường TT-Huế xuất hiện một loại ma túy mới có tên là Ferrari, được đối tượng nghiện gọi là ma túy 'nước biển'.

Ngày 26-5, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng CATP Huế (TT-Huế) vừa triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ hơn 1 kg ma túy các loại. Đây là lần đầu tiên ở thị trường TT-Huế xuất hiện một loại ma túy mới có tên là Ferrari, được đối tượng nghiện gọi là ma túy “nước biển”.

Một phần tang vật của vụ án được Công an thu giữ.

Một phần tang vật của vụ án được Công an thu giữ.

Thượng tá Phạm Trung Chính- Phó trưởng CATP Huế cho biết, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của CATP Huế phát hiện, thời gian gần đây, ở TT-Huế xuất hiện một loại ma túy có dạng nước và nếu nhìn bên ngoài giống như chai si rô hoặc nước nhỏ mắt, nhỏ mũi. Lực lượng CA khẩn trương xác minh, tìm hiểu thì nghi vấn đây là loại ma túy mà các đối tượng nghiện thường gọi là ma túy “nước biển”. Loại này được sản xuất ở nước ngoài, mới manh nha tại Việt Nam, có giá rất đắt và cực độc so với các loại ma túy khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CATP Huế thấy nổi lên đối tượng Ngô Xuân Đạt (1984, trú 8/24- Lê Huân, TP Huế) có nhiều biểu hiện về mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết, Đạt là đối tượng có tiền án, tiền sự; trong đó có tiền án liên quan đến tội ma túy và đã nhiều năm đi tù nên mọi hoạt động của đối tượng đều rất tinh vi, xảo quyệt.

Sau thời gian dài theo dõi và xác lập chuyên án đấu tranh, chiều 22-5, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đặng Ngọc Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh, lực lượng ban chuyên án bắt quả tang Ngô Xuân Đạt tàng trữ 3 viên ma túy tổng hợp trước nhà số 112B- Thạch Hãn (TP Huế). Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng CA thu giữ 306 viên nén (nặng hơn 110g) và 19 gói tinh thể màu trắng (nặng hơn 894g) cùng 225 lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari- nghi chất ma túy “nước biển”. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đạt khai nhận, số viên nén và tinh thể màu trắng trên là chất ma túy. Còn trăm lọ dung dịch hiện đang được cơ quan CA đưa đi giám định.

Bắt giữ Ngô Xuân Đạt tại nhà riêng.

Theo tìm hiểu, ma túy “nước biển” là chất hóa học tổng hợp có xuất xứ tại Thái Lan, Myanmar và ở một số nước ngoài. Hợp chất này thường được sản xuất dưới dạng nước hoặc si rô nên khả năng thẩm thấu vào máu và tác động lên hệ thần kinh nhanh hơn các loại chiết xuất khác. Khi ma túy “nước biển” xâm nhập vào trong cơ thể thường khiến con người ta cảm thấy hưng phấn, xuất hiện ảo giác, không thấy buồn ngủ, gây cảm giác hưng phấn cực độ; dễ bị kích động dẫn đến các hành vi bạo lực... Theo một bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Huế cho biết, ngoài khả năng gây nghiện, việc sử dụng ma túy “nước biển” sẽ làm suy kiệt cơ thể, rối loạn tâm thần, giảm nhịp đập của tim, hệ hô hấp; buồn nôn, chóng mặt và thậm chí còn bị co giật, tử vong.

Thượng tá Phạm Trung Chính cho biết, hiện CATP Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Xuân Đạt, đồng thời đang tiếp tục mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Chiều 25-5, Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc CA tỉnh đã thưởng nóng cho ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy nói trên và tập thể Đội CSMT CATP Huế và 6 cá nhân có liên quan.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_225450_pha-duong-day-cung-cap-ma-tuy-khung-ngay-trung-tam.aspx