Phá đường dây buôn vũ khí quân dụng từ Nghệ An về Quảng Ninh

CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 15-12 thông tin về chuyên án khám phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh, bước đầu thu giữ 6 khẩu súng cùng nhiều viên đạn các loại.

Qua công tác nghiệp vụ, giữa năm 2018, lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh nắm bắt một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, hoạt động liên tỉnh và thường sử dụng mạng xã hội để giao dịch.

Hai "lái súng" Tuấn và Nam

Hai "lái súng" Tuấn và Nam

Đi sâu xác minh, cơ quan Công an làm rõ đối tượng cầm đầu là Phạm Hữu Nam (SN 1992, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Theo tài liệu trinh sát, Nam tháo rời các bộ phận súng, đạn để cất giấu và trao đổi buôn bán qua mạng Internet. Để đối phó, cảnh giới lực lượng chức năng, Nam lắp đặt hệ thống camera dày đặc quanh nhà.

Tang vật vụ án

Sau khi đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan, CQĐT đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Phạm Hữu Nam, thu giữ 72 viên đạn (dạng đạn quân dụng giành cho súng AR15), 1 khẩu súng quân dụng AR15, 1 khẩu súng Colt tự chế, 1 quả lựu đạn và nhiều mảnh rời xác định là bộ phận của vũ khí quân dụng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Nam khai nhận đã thực hiện tội phạm với Lê Công Tuấn (SN 1997, trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Khám xét nơi ở của Tuấn, ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng quân dụng M16, 2 khẩu súng quân dụng Carbine.

Lời khai của Nam và Tuấn thể hiện, cặp đôi này thường xuyên sử dụng mạng xã hội để giao dịch đặt hàng mua bán vũ khí quân dụng. Từ tháng 5 đến tháng 9-2018, Nam đã đặt mua của Tuấn 1 khẩu súng quân dụng AR15 với giá 20 triệu đồng và 102 viên đạn các loại với giá từ 20 – 25.000 đồng /viên, và nhờ Tuấn sửa chữa 2 khẩu súng quân dụng với giá 2 triệu đồng. Sau khi thống nhất giá cả, Tuấn đã chuyển xe khách cho Nam.

Hiện tại, CQĐT thu giữ tổng cộng 6 khẩu súng quân dụng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Minh Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/pha-duong-day-buon-vu-khi-quan-dung-tu-nghe-an-ve-quang-ninh/793389.antd