Phá đường dây buôn lậu cigar do tiếp viên hàng không cầm đầu

Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Công an thành phố Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hải Sơn (sinh năm 1978, ở chung cư HC Golden City, 319 Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) để tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu cigar trị giá hàng hóa lên đến 2 tỷ đồng.

Vũ Văn Duy tại cơ quan Công an.

Khoảng 17h40 ngày 29-3-2021, tại khu vực Trường Trung học cơ sở Long Biên, đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội Phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra hành chính đối với Vũ Văn Duy (sinh năm 1996, ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) khi đang vận chuyển 1 túi nilon đựng 1 hộp cigar nhãn hiệu Partagas Habana Cuba do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Duy khai làm nghề “xe ôm”. Hồi 17h28 ngày 29-3-2021, có nhận được đơn hàng từ số điện thoại của Sơn qua ứng dụng GRAB để đi giao cho khách. Nguyễn Hải Sơn trình bày phù hợp với lời khai của Vũ Văn Duy.

Mở rộng điều tra, công an xác định, Nguyễn Hải Sơn là tiếp viên của Hãng hàng không. Nguồn hàng cấm (thuốc lá cigar nhập lậu) do Sơn trực tiếp đặt mua từ các đầu nậu chuyên gom hàng ở các nước châu Âu (Đức, Pháp, Tây Ban Nha…) hoặc mua lại của một số đối tượng đầu nậu tại thành phố Hồ Chí Minh nhập lậu hàng hóa qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và một phần nguồn cigar được nhập lậu từ Campuchia.

Cigar được đóng vào các thùng carton có kích cỡ 30x40cm, trọng lượng 10-15kg. Các đối tượng trong đường dây thường nhập từ 4 đến 6 thùng/lần, gồm thuốc lá cigar các loại nhãn hiệu Cohiba, Romeo và Juliet…

Sau khi nhận hàng, đối tượng chia nhỏ và cất giấu tại các phòng 311 và 307 chung cư HC Golden City; số 96 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội) và số 11A, ngõ 81 phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm trên, tổng số cigar do nước ngoài sản xuất đã phát hiện, thu giữ là hơn 10.000 điếu, tương đương 3.565 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Trị giá hàng hóa thu giữ ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Vụ việc đang được làm rõ.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/995522/pha-duong-day-buon-lau-cigar-do-tiep-vien-hang-khong-cam-dau