Phá dớp

Trước trận Indonesia gặp Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, trang Fox Sports đã đưa ra thống kê: Trong lịch sử Việt Nam đã chạm trán Indonesia 23 lần nhưng chỉ giành được 5 chiến thắng, thua 9 và hòa 9. Trong thế kỷ 21, tuyển Việt Nam mới 1 lần giành thắng lợi trong tổng số 13 lần đụng độ với đội bóng xứ vạn đảo.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia bị đánh giá yếu nhất bảng G. Đội đã trải qua 3 trận thua trước Malaysia (2-3), Thái Lan (0-3) và mới nhất là UAE (0-5). Nếu thua tiếp Việt Nam, nhiều khả năng Indonesia sẽ sớm dừng bước. HLV Simon McMenemy tỏ ra quyết tâm: “Tôi không lo về tinh thần của cầu thủ, điều tôi lo lắng là thể lực khi phải di chuyển quãng đường dài sau khi thi đấu ở UAE. Đội tuyển Việt Nam rất mạnh nhưng Indonesia sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng”.

 Công Phượng và đồng đội tự tin, thoải mái trước trận đấu gặp Indonesia. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Công Phượng và đồng đội tự tin, thoải mái trước trận đấu gặp Indonesia. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, Indonesia đã triệu tập hai cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Beto và trung vệ Otavio. Beto đã 38 tuổi và rất giàu kinh nghiệm, trong khi Otavio sở hữu chiều cao 1,9m. Ngoài ra, đội bóng xứ vạn đảo còn có sự phục vụ của hai cầu thủ nhập tịch khác là Lilipaly và Irfan. Trước trận gặp Thái Lan và Malaysia, đội tuyển Indonesia đã sử dụng chiến thuật 3-4-3 và 3-5-2. Không loại trừ ở lần đối đầu Việt Nam, HLV McMenemy sẽ tiếp tục dùng sơ đồ tấn công với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đội tuyển Indonesia đang không có phong độ tốt nhưng thể lực là yếu tố được đánh giá cao của đội bóng này. Rất có thể Indonesia sẽ tận dụng lợi thế thể lực, tốc độ nhằm chơi nhanh, áp đặt đội tuyển Việt Nam.

Việc đá trên sân Kapten I Wayan Dipta thay vì “chảo lửa” Bung Karno đã ít nhiều mang đến lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận thắng Malaysia 1-0, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang rất muốn thừa thắng xông lên. Tuy nhiên, trước Indonesia đang bị dồn vào thế chân tường thì không thể chủ quan. Nếu Tuấn Anh không thể thi đấu, đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng cặp tiền vệ Hùng Dũng-Đức Huy, hoặc có thể là Hùng Dũng-Huy Hùng. Việc lựa chọn trung phong cắm cũng là vấn đề khi ở trận đấu trước Công Phượng chơi dưới sức. Tin vào Anh Đức hay Tiến Linh có lẽ HLV Park Hang-seo đã có dự tính.

Xét về phong độ, chất lượng đội hình, đấu pháp, đội tuyển Việt Nam đều hơn hẳn Indonesia. Nếu vẫn giữ được tinh thần thi đấu ổn định như những trận đã qua cộng với việc thầy Park tiếp tục “mát tay”, Việt Nam sợ gì không phá được dớp trước Indonesia.

Dự đoán: Việt Nam thắng Indonesia 2-1.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/pha-dop-594282