Phá dỡ công trình trái phép tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Ngày 28-9, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết, Công ty CP đầu tư Lan Anh Đà Lạt đã tiến hành tháo dỡ phần bờ kè xây dựng trái phép chắn ngang một nhánh hồ, thuộc thắng cảnh cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Công trình sai phạm trước khi buộc phá dỡ.

Như Nhân Dân điện tử đã phản ánh, qua kiểm tra, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm phát hiện tại khu vực xây dựng dự án “Khu nghỉ dưỡng Lan Anh Đà Lạt”, chủ đầu tư thi công một kè chắn nước dài khoảng 30m, cao 2m và rộng khoảng 30cm, kết cấu khung thép đan chịu lực, thuộc khu vực bảo vệ 1 của thắng cảnh cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Phá dỡ phần trên của bờ kè chắn ngang nhánh hồ Tuyền Lâm.

Theo Công ty CP đầu tư Lan Anh Đà Lạt, do mực nước hồ Tuyền Lâm đang dâng cao, nên hiện chỉ mới phá dỡ được phần lộ trên mặt nước, phần kè chìm sâu dưới lòng hồ chưa thể tháo dỡ.

Hồ Tuyền Lâm được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1998 và năm 2017, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khu du lịch quốc gia. Dù được đưa vào diện quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng di tích cấp quốc gia này đang bị nhiều công trình “xâm lấn”.

* Thắng cảnh cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm mọc thêm công trình trái phép

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37759402-pha-do-cong-trinh-trai-phep-tai-khu-du-lich-ho-tuyen-lam.html