Phá dỡ 600m 'con đường gốm sứ' ven sông Hồng để phục vụ dự án

Để thực thi dự án mở rộng đường Âu Cơ từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân, 600 mét con đường gốm sứ đang bị phá dỡ.

Kể từ đầu tháng 5 đến nay, dự án mở rộng đường Âu Cơ từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân, công trình phê duyệt bổ sung giai đoạn 2 của Dự án xây cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên đang tất bật thi công.

Kể từ đầu tháng 5 đến nay, dự án mở rộng đường Âu Cơ từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân, công trình phê duyệt bổ sung giai đoạn 2 của Dự án xây cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên đang tất bật thi công.

Để thực hiện dự án này, 600 mét thuộc "con đường gốm sứ" nằm trên đoạn đường Âu Cơ đã phải phá dỡ toàn bộ.

Nhân viên giám sát đang kiểm tra, tính toán độ cao của công trình đảm bảo đầy đủ yếu tố kỹ thuật.

Con đường gốm sứ ven sông Hồng do họa sĩ, nhà báo Nguyễn Thu Thủy thiết kế là một công trình nghệ thuật trong chương trình chào đón Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Công trình này đã nhận được giải thưởng “Bùi Xuân Phái- vì tình yêu Hà Nội" năm 2008 và được Tổ chức Guinness thế giới công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới (dài xấp xỉ 3,85 km) - đạt kỷ lục Guiness.

Các công nhân đang tiến hành căng dây, chuẩn bị cho giai đoạn đổ bê tông.

Dự án nhằm giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực này, thực hiện được việc gia cố vững chắc đê điều đảm bảo an toàn phòng, chống lũ và tạo cảnh quan đô thị.

Máy robot ép cọc cừ đang được thợ kiểm tra, bơm dầu chuẩn bị khởi động.

Theo đơn vị thi công, dự án này sẽ được hoàn thiện trong vòng 1 năm.

Phía bên ngoài, tình trạng bong tróc, nứt nẻ kéo dài đã xuất hiện tại nhiều điểm dọc trên con đường gốm sứ ven sông Hồng.

Ông Hữu Quế (phường Tứ Liên, Tây Hồ) hy vọng rằng sau khi dự án mở rộng đường hoàn thiện, TP Hà Nội sẽ tạo điều kiện, cho phép xây dựng lại tác phẩm con đường gốm sứ kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long đã bị phá bỏ./.

Hoàng Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/600m-con-duong-gom-su-ven-song-hong-bi-pha-do-phuc-vu-du-an-1057214.vov