Phá điểm ghi đề quy mô lớn ở Tây Ninh

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Huy Thắng (Sn 1980), Lê Thị Giàu (Sn 1985), Phạm Thị Sanh (Sn 1986), cùng ngụ huyện Tân Châu về hành vi đánh bạc.

Trước đó, qua đeo bám địa bàn, Công an huyện Tân Châu phát hiện tụ điểm ghi số đề quy mô lớn do Thắng cầm đầu.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Công an bất ngờ đột kích căn nhà của Thắng.

Tại đây, Công an bắt quả tang Thắng, Sanh, Giàu, Nguyễn Thị Phụng (Sn 1969) tổ chức ghi số đề cho hơn 30 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm: 5 tờ phơi đề với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng; 20 tờ vé số dùng để ghi số đề cho khách; hơn 53 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm khai nhận: Hàng ngày, chúng ghi số đề ăn thua bằng tiền, dựa trên kết quả xổ số miền Nam và miền Bắc.

Khoảng 15h, chúng sẽ tập hợp các phơi số đề đã ghi trong ngày trung bình từ 30 đến 50 triệu đồng, rồi giao lại cho Thắng để hưởng tiền hoa hồng 25% trên tổng số tiền trên phơi đề.

Ngoài việc nhận phơi của các “tay em”, Thắng còn trực tiếp nhận ghi số đề cho những người có nhu cầu đến nhà tham gia chơi.

T.Nhung – P.Công

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/pha-diem-ghi-de-quy-mo-lon-o-tay-ninh-543759/