Pha dẫn bóng sút tung lưới nhà và những khoảnh khắc xấu nhất AFF Cup

Bên cạnh những pha ghi bàn đẹp và chiến thắng cảm xúc, AFF Cup cũng chứng kiến không ít khoảnh khắc xấu xí ảnh hưởng tới hình ảnh giải đấu.

Pha đá phản lưới nhà của Effendi có lẽ là vết nhơ lớn nhất lịch sử AFF Cup, diễn ra ở trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 1998 (năm đó còn là Tiger Cup).

Cả Indonesia và Thái Lan đều nằm ở bảng A và không muốn gặp ĐT Việt Nam ở bảng B. Chủ nhà Việt Nam đã chắc vị trí thứ nhì, nên 2 đội phải chiến đấu để dồn đối phương vào vị trí nhất bảng. Tựu chung, đây là trận đấu chẳng ai muốn thắng.

Trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia năm 1998.

Mursyid Effendi phản lưới nhà

Hệ quả là cả Indonesia và Thái Lan đều mở toang khung thành cho đối thủ bắn phá, và kết quả hòa 2-2 được giữ cho tới phút 89. Ở những phút cuối, Mursyid Effendi dẫn bóng thẳng về khung thành đội nhà rồi sút tung lưới thủ môn đồng đội. Thậm chí, sau khi phản lưới nhà xong, anh còn vỗ tay ăn mừng.

Các cầu thủ Thái Lan bàng hoàng với pha bóng trên, và họ cũng "bị" xếp nhất bảng rồi sau đó thua Việt Nam ở bán kết. Với cá nhân Mursyid Effendi, anh đã bị FIFA treo giò vĩnh viễn, và pha phản lưới nhà của anh cũng khiến bóng đá Đông Nam Á mang danh "vùng trũng".

Trận đấu giữa Myanmar và Singapore tại AFF Cup 2004.

Myanmar nhận 4 thẻ đỏ trong một trận

Tại AFF Cup 2004, Myanmar tham dự giải với tham vọng lớn khi sở hữu dàn cầu thủ tài năng. Họ dẫn đầu bảng, xếp trên Thái Lan và vào bán kết gặp Singapore. Thất bại 3-4 ở lượt đi đồng nghĩa Myanmar chỉ còn cách thắng ở lượt về.

Myanmar nhập cuộc tốt trong trận lượt về, dẫn đối thủ 2-0 và tràn trề cơ hội đi tiếp. Tuy vậy, sự quá khích của các cầu thủ Myanmar đã khiến họ nhận liên tiếp 3 thẻ đỏ, và hệ quả là Singapore có bàn gỡ. Trận đấu bước vào hiệp phụ, Singapore thắng lại 4-2 và thủ môn của Myanmar nhận thẻ đỏ kế tiếp.

Không chỉ dưới sân mà trên khán đài, các CĐV cũng có những hành vi xấu xí. Hàng loạt cổ động viên Myanmar ném chai lọ xuống sân khiến một cầu thủ Singapore chấn thương đầu. Sau đó, 3 CĐV Myanmar đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cầu thủ Thái Lan bỏ ra sân phản ứng trọng tài

Trận chung kết AFF Cup 2007 giữa Thái Lan và Singapore lên đến cao trào khi trọng tài chính cho Singapore hưởng phạt đền, từ tình huống hậu vệ Thái Lan đẩy người trong vòng cấm. Bất phục với quyết định này, cả đội Thái Lan đã bỏ ra sân không thi đấu để yêu cầu trọng tài bẻ còi.

Sau hơn 15 phút, trận đấu mới được tiếp tục. Singapore thực hiện thành công quả phạt đền và thắng 2-1 chung cuộc. Ở trận chung kết lượt về, Thái Lan chỉ có trận hòa 1-1 và nhìn đối thủ lên ngôi vô địch.

Trọng tài Việt Nam bị đuổi đánh

Trọng tài Phùng Đình Dũng bị cầu thủ Myanmar gây sức ép Các cầu thủ Myanmar đã phản ứng dữ dội lại quyết định của trọng tài chính Phùng Đình Dũng.

Ở trận đấu giữa Myanmar và Singapore thuộc vòng bảng AFF Cup 2008, trọng tài Phùng Đình Dũng công nhận bàn thắng cho Singapore, trong khi các cầu thủ Myanmar còn đang mải tranh cãi về quyết định thổi phạt trước đó của trọng tài Dũng.

Các cầu thủ Myanmar tức giận với quyết định công nhận bàn thắng từ pha đá phạt nhanh của Singapore. Họ vây trọng tài Phùng Đình Dũng để nói chuyện phải quấy. Thủ môn Aung Aung Oo lao từ khung thành lên đẩy thật mạnh vào lưng trọng tài Dũng. Ban huấn luyện Myanmar đã phải lao vào sân để can cầu thủ.

Chung cuộc, Myanmar vẫn phải nhận thất bại 1-3 trước đương kim vô địch Singapore, và thủ môn Aung Aung Oo may mắn chỉ bị treo giò 1 trận.

Cổ động viên Malaysia hành hung người hâm mộ Việt Nam.

Cổ động viên Việt Nam bị đánh ở Malaysia

Tại AFF Cup 2014, trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Shah Alam, chủ nhà Malaysia phải nhận thất bại 1-2. Có lẽ vì không chấp nhận thất bại của đội nhà, các cổ động viên Malaysia liên tục có những hành vi quá khích với cổ động viên Việt Nam.

Đầu tiên họ ném những vật thể lạ sang khu vực ngồi của người Việt Nam. Sau trận, các cổ động viên Malaysia tràn sang, đánh đấm, hành hung cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân. Số ít cổ động viên người Việt Nam có mặt trên sân Shah Alam không biết làm gì hơn ngoài chịu trận.

Máu đã đổ trên mặt các cổ động viên Việt Nam, nhiều người khóc vì quá sợ hãi. Đến nay, nó vẫn là một trong những hình ảnh xấu xí nhất trong lịch sử các kỳ AFF Cup.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pha-dan-bong-sut-tung-luoi-nha-va-nhung-khoanh-khac-xau-nhat-aff-cup-post888963.html