Phá cửa phòng trọ, chồng kinh hãi phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ trên gác

Gọi mãi không thấy vợ trả lời, người chồng liền phá cửa phòng trọ vào thì bàng hoàng phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ trên gác.

Theo đó, vụ việc được phát hiện vào khoảng 19h30 ngày 12/5 tại ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. (28 tuổi, quê tỉnh An Giang).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chồng chị T. đi chơi về nhưng thấy phòng trọ khóa trong, gọi mãi không thấy ai trả lời. Anh này liền phá cửa vào trong thì bàng hoàng vợ chết trong tư thế treo cổ trên gác.

Nhận tin báo, công an TX.Tân Uyên đã có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Hiện trường sự việc - Ảnh: NĐT

Hiện trường sự việc - Ảnh: NĐT

Theo báo Người Đưa Tin, 2 vợ chồng nạn nhân sống trong căn phòng trọ trên được một thời gian dài và đi làm công nhân. Nạn nhân mới sinh con thứ 3 được khoảng 5 tháng.

Do hoàn cảnh của 2 vợ chồng khó khăn, nên người dân đã đặt thùng từ thiện ngay trước cửa phòng trọ, xin tiền mai táng cho nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Trước đó, người dân cũng phát hiện thi thể người đàn ông dưới ống cống ở khu vực nghĩa trang phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Theo báo Bình Dương, khoảng 19h ngày 9/4, một người dân đi bắt ếch ở khu vực trên thì phát thi thể người đàn ông chết dưới một ống cống.

Vụ việc đã được người dân báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến bao kín khu vực xảy ra án mạng.

Người nhà của nạn nhân cũng tìm đến hiện trường để khai báo với cơ quan điều tra. Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Thanh Đ. (SN 1987, quê Bạc Liêu).

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/pha-cua-phong-tro-chong-kinh-hai-phat-hien-vo-chet-trong-tu-the-treo-co-tren-gac-a275051.html