Phá chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc lớn ở Nha Trang

Tối 14-7, Công an tỉnh Khánh Hòa phá chuyên án đấu tranh với các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và số đề.

Sau một thời gian lập án đấu tranh, lúc 17 giờ 15 phút ngày 14-7, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã quyết định phá chuyên án VA256B đấu tranh với các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và số đề. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. Nha Trang với sự hỗ trợ của Cục an ninh mạng (Bộ Công an) đã đồng loạt ra quân đột kích vào 11 địa điểm phạm tội trên địa bàn các phường Phước Hải, Ngọc Hiệp, Phương Sài, Phước Tiến, Vĩnh Hòa, Xương Huân và xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang).

Khám xét một địa điểm ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (xã Vĩnh Hiệp)

Khám xét một địa điểm ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (xã Vĩnh Hiệp)

Trong suốt đêm 14-7, lực lượng công an đã tổ chức khám xét khẩn cấp ở nhiều địa điểm, bước đầu cơ quan công an tạm giữ hơn 2,64 tỷ đồng, 12.000 USD, 20 lượng vàng, 17 máy tính, 53 điện thoại di động, 2 ô tô, 34 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã đưa 31 đối tượng về cơ quan điều tra để đấu tranh.

Một số tang vật bị cơ quan công an tạm giữ.

Đối tượng cầm đầu Trương Hoàng Lâm.

Được biết, đường dây đanh bạc này do đối tượng Trương Hoàng Lâm, tên thường gọi là Lâm le (43 tuổi trú phường Phước Tiến, TP. Nha Trang) cầm đầu. Hoạt động của đường dây này khá phức tạp, có tổ chức chặt chẽ. Công an tỉnh đang khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc.

VĂN NHẤT

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201907/pha-chuyen-an-triet-pha-duong-day-danh-bac-lon-o-nha-trang-8122134/