Phá chuyên án số đề qui mô lớn

Ngày 31-1, Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi đề.

Trước đó, sau thời gian lập án đấu tranh, vào lúc 17h30, ngày 27-1, khoảng 70 cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an quận Thốt Nốt kết hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Cần Thơ đã đồng loạt triệt phá 7 điểm ghi đề trên địa bàn phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, bắt tổng cộng 7 đối tượng có liên quan.

Tang vật vụ án.

Chủ mưu cầm đầu tổ chức số đề (thầu đề) là 2 vợ chồng Nguyễn Văn Nơi (51 tuổi) và Nguyễn Thanh Trúc (50 tuổi), ngụ khu vực Thới Thạnh, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt và các đối tượng có liên quan là: Thái Thị Út (51 tuổi); Lê Thái Phi (26 tuổi), Nguyễn Thị Phương (24 tuổi), Trần Minh Trường (49 tuổi) cùng ngụ khu vực Thới Thạnh, phường Thới Thuận và Lê Thị Nga (42 tuổi), ngụ khu vực Thới An 3, phường Thuận An, quận Thốt Nốt.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 14 điện thoại, 02 máy tính bảng, 20 phơi đề tổng tiền ghi trên phơi là 110 triệu đồng và hơn 140 triệu đồng tiền mặt.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức ghi lô đề.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức hoạt động ghi đề số. Công an quận Thốt Nốt đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nơi, Trúc, Phi và Thái. Riêng các đối tượng Nga, Phương, Út được tại ngoại do có con dưới 36 tháng tuổi.

Vụ việc đang được Công an quận Thốt Nốt điều tra làm rõ.

P.T.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/pha-chuyen-an-so-de-qui-mo-lon-531682/