Phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua biên giới tỉnh Sơn La vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo thông tin từ Cục Phòng, chống Ma túy và Tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), thực hiện Kế hoạch số 892/KH-BTL của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La), lực lượng đánh án đã bắt 4 đối tượng thu 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng Dua Xông, Chư Giang và Nang Xông Gia cùng tang vật của vụ án

Các đối tượng Dua Xông, Chư Giang và Nang Xông Gia cùng tang vật của vụ án

Trước đó, lúc 14h chiều 16/8, tại bản Xỉ Vi Lay, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng đánh án của Cục Phòng, chống Ma túy và Tội phạm chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đấu tranh thắng lợi Chuyên án ma bí số 097Av, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua biên giới tỉnh Sơn La vào Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng phối hợp đã bắt 4 đối tượng gồm: Chư Giang (SN 1988), Nang Xông Gia (SN 1995), Dua Xông (SN 1982), Xông Già (SN 1982), cùng trú tại bản Xỉ Vi Lay, huyện Sầm Nủa, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Đối tượng Xông Già

Tang vật thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp, 9.000 USD, 11.500.000 kíp Lào. Lực lượng đánh án đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Xét xử phúc thẩm vụ án ma túy lớn nhất Việt Nam (nguồn: VTC14)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/pha-chuyen-an-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-thu-giu-30000-vien-ma-tuy-tong-hop-d131781.html