Phá chuyên án lớn, bắt 4 đối tượng mang 19 bánh heroin

Khi đang sử dụng xe siêu sang để vận chuyển ma túy, Bình bị công an tỉnh Hải Dương bắt giữ cùng tang vật. Qua mở rộng vụ án, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Phương tiện đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy. Ảnh: CTV

Ngày 30.7, trao đổi với báo chí, đại tá Cù Ngọc Nam - Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương - cho biết: Đơn vị vừa phá chuyên án buôn bán ma túy, thu giữ 19 bánh heroin, bắt 4 đối tượng có hành vi trên.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 28.7, tại thôn Hải Lộ (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương), Phòng Cảnh sát hình sự - CAT Hải Dương, phối hợp bắt quả tang Nguyễn Trọng Bình (sinh 1963, ở số 6/30/199 Tô Hiệu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), đang có hành vi vận chuyển 14 bánh heroin trên xe ôtô Porsche Cayenne, BKS: 30E-736.05.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, số ma túy trên được mua của một người ở xã Tân Việt với giá 1,8 tỷ đồng. Khi đang đem đi tiêu thụ, Bình bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Công Hường (sinh 1976, ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương) thu giữ thêm 5 bánh heroin, hơn 2 tỉ đồng và 15.500 USD.

Từ các tài liệu thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Mùa A Chua (sinh 1994) và Mùa A Chia (sinh 1991, cùng ở Bản Suối Trắng, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), là đối tượng đã vận chuyển số hàng trên về Hải Dương.

Hiện cơ quan công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/pha-chuyen-an-lon-bat-4-doi-tuong-mang-19-banh-heroin-622018.ldo