Phá 'chuồng cọp' cứu thanh niên mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân đã phá cửa, phá 'chuồng cọp' giải cứu được một nam thanh niên mắc kẹt bên trong có biểu hiện ngạt khói.

Thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h15 ngày 10/2, tại ngôi nhà 2 tầng trên phố Cao Thắng (phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội).

Một nhân chứng cho biết, thời điểm trên mọi người thấy khói bốc ra từ tầng 2 của ngôi nhà nhưng gọi không thấy ai trả lời.

Càng lúc ngôi nhà càng cháy lớn, khói bốc nghi ngút khiến mọi người hoảng sợ.

Người dân leo lên phá "chuồng cọp" ngôi nhà đang bốc cháy.

Người dân leo lên phá "chuồng cọp" ngôi nhà đang bốc cháy.

Người dân sau đó tìm cách phá cửa chính để tiếp cận. Đồng thời bắc thang khoan cắt phía chuồng cọp ở tầng 2 để dập lửa cứu nạn. Khoảng 15 phút sau, cửa được phá mọi người phát hiện một nam thanh niên nằm trên gác 2 có dấu hiệu bị ngạt khói và nhanh chóng đưa nam thanh niên xuống dưới để đi bệnh viện cấp cứu.

Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hà Đông ngay khi nhận được tin đã điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Nam thanh niên được giải cứu.

Liên quan đến vụ cháy, trao đổi với PV một lãnh đạo UBND phường Yết Kiêu cho biết, may đám cháy được dập tắt kịp thời. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ nhà nạp pin xe đạp điện qua đêm. Sau đó cháy dây điện.

Vụ cháy nhà không thiệt hại gì về người, tài sản cũng chỉ thiệt hại nhỏ

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/pha-chuong-cop-cuu-thanh-nien-mac-ket-trong-ngoi-nha-boc-chay-1156261.html