Phà chở 300 người bị mắc cạn trên biển Baltic

Ngày 20/9, một chiếc phà chở 300 người trên biển Baltic đã bị mắc cạn tại quần đảo Åland giữa Phần Lan và Thụy Điển.

Hành khách được sơ tán từ phà bị mắc cạn tại một đảo trên biển Baltic. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TTXVN, ngày 20/9, một phà chở gần 300 người trong hành trình giữa Phần Lan và Thụy Điển đã mắc cạn tại một đảo trên biển Baltic.

Tuy nhiên, Viking Line - công ty vận hành phà - cho biết không có ai bị thương trong vụ việc này.

VTV cũng đưa tin, lực lượng cứu hộ sở tại đã sơ tán phà chở khách và thủy thủ đoàn bị mắc cạn.

Lực lượng tuần duyên Phần Lan cho biết, phà M / S Amorella do công ty Viking Line vận hành giữa thành phố cảng Turku ở phía Tây Phần Lan và thủ đô Stockholm của Thụy Điển hiện đang bị mắc cạn ở phía Nam cảng Långnäs thuộc quần đảo Åland.

Sơ tán hành khách bằng thuyền nhỏ từ phà M / S Amorella ở gần quần đảo Åland. (Ảnh: AP)

Công ty phà Viking Line cho biết trong một tuyên bố ngắn: “Không có báo cáo liên quan đến thương vong về người. Hiện tình hình đã ổn định. Trên phà có khoảng 200 hành khách và 80 người là thủy thủ đoàn".

Lực lượng tuần duyên đã được thông báo về vụ việc ngay trước 13h ngày 20/9 (theo giờ Phần Lan). Các nhà chức trách hiện đang điều tra lý do tại sao con phà bị mắc cạn.

Phà M / S Amorella của công ty Viking Line. (Ảnh: Reuters)

Quần đảo Åland, vùng tự trị của Phần Lan cách Thụy Điển khoảng 70km, nằm giữa hai thành phố cảng và phà M / S Amorella đã dừng theo lịch trình ở quần đảo Åland trên đường đến Stockholm.

Hiện nhà chức trách Phần Lan chưa xác nhận liệu chiến dịch giải cứu 200 hành khách và 80 nhân viên trên tàu đã hoàn tất hay chưa.

BP (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/pha-cho-300-nguoi-bi-mac-can-tren-bien-baltic-20200921160257046.htm