Pha chấn thương đầu gây tranh cãi của thủ môn Iran

Alireza Beiranvand cuối cùng phải rời sân bằng cáng sau khi cố gắng thi đấu dù bị va chạm mạnh vùng đầu. Sự kiện này gây tranh cãi vì lo lắng cho sức khỏe của cầu thủ.

 Alireza Beiranvand nằm sân vì không thể gắng gượng sau cú va chạm mạnh với đồng đội. Ảnh: Football Daily.

Alireza Beiranvand nằm sân vì không thể gắng gượng sau cú va chạm mạnh với đồng đội. Ảnh: Football Daily.

Vừa mở màn, World Cup 2022 đã khiến thế giới quan tâm nhiều hơn vào những vấn đề về chấn thương và mức độ nghiêm trọng của nó hơn bao giờ hết. Trong trận đấu thứ 2, sự kiện thủ môn Alireza Beiranvand vào sân dù cú va chạm rất mạnh khiến mạng xã hội dấy lên những tranh cãi.

Theo Euro Sport, rõ ràng là thủ môn Alireza Beiranvand không thể tiếp tục thi đấu sau vụ chạm đầu với một hậu vệ. Nhưng đội ngũ y tế vẫn cho phép anh tiếp tục thi đấu. Vài phút sau, thủ thành người Iran ngã quỵ và buộc rời sân bằng cáng.

Không bàn đến sự cố gắng thi đấu, tinh thần thể thao của Alireza Beiranvand, điều mà nhiều người nhắc đến đó là vai trò, trách nhiệm của FIFA. Liên đoàn Bóng đá Thế giới bị chỉ trích vì sơ suất trong việc đánh giá sức khỏe cầu thủ, nhất là khi nó liên quan chấn thương đầu vốn rất dễ để lại tổn thương lâu dài, thậm chí là nghiêm trọng.

Theo Independent, sau va chạm, Beiranvand được điều trị y tế trong khoảng 5 phút. Anh nói với đội ngũ y tế bản thân muốn tiếp tục thi đấu, bất chấp tình trạng choáng, chảy máu mũi nhiều. Đội ngũ y tế đã đồng ý cho thủ thành vào sân.

Nhưng bất chấp nỗ lực, chỉ 2 phút sau khi trận đấu bắt đầu lại, Beiranvand ra hiệu anh không thể tiếp tục. Thủ môn dự bị Hossein Hosseini được tung vào sân. Beiranvand sau đó ngã ngửa, nằm sân và phải đưa đi bằng cáng.

Ngay lập tức, mức độ nghiêm trọng của chấn thương và việc thủ môn có thể tự quyết định ở lại sân đã bị chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội.

Cựu tuyển thủ Anh Jermaine Jenas đánh giá tình huống này thật “lố bịch” và “không theo trật tự”. Ông cho rằng điều này phản ánh thái độ chung của bóng đá với chấn thương.

Bình luận viên của BBC viết trên mạng: "Tôi không cho rằng cách cậu ấy tiếp tục trận đấu là đúng. Điều này thật buồn cười. Cậu ấy gần như bị ép phải tiếp tục. Thật lố bịch. Trách nhiệm của đội ngũ y tế phải là đưa ra quyết định. Bây giờ là năm 2022 và chúng ta đang có rất nhiều cuộc thảo luận về phác đồ điều trị chấn thương. Nó có thể dẫn tới mất trí nhớ như thế nào chúng ta đã biết. Điều này rất không ổn".

FIFA cũng bị chỉ trích vì không quan tâm đến vấn đề chấn thương đầu và sức khỏe, phúc lợi của cầu thủ. Ý kiến lên án càng mạnh mẽ hơn sau một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa các cựu cầu thủ và chứng mất trí nhớ.

Theo tờ Goal, FIFA quy định về các chấn thương như sau: "Đánh giá ban đầu trên sân với một cầu thủ bị chấn thương đầu trong quá trình tập luyện hoặc thi đấu nhằm mục đích sàng lọc xem cầu thủ đó có bị choáng, chấn thương đầu hoặc cột sống cổ nghiêm trọng không".

Các cuộc kiểm tra cho Beiranvand đã được tiến hành và thủ thành này vẫn có thể nói chuyện. Do đó, nhân viên y tế đồng ý với yêu cầu tiếp tục thi đấu của anh. Tình trạng sức khỏe của Beiranvand vẫn chưa có cập nhật thêm.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pha-chan-thuong-dau-gay-tranh-cai-cua-thu-mon-iran-post1377539.html