Phà Cao Lãnh dừng hoạt động

Phà Cao Lãnh nối bờ sông Tiền (thuộc địa phần TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) chính thức dừng hoạt động từ 00g 24-8.

Từ 00g hôm nay (ngày 24-8) phá Cao lãnh nối đôi bờ sông Tiền thuộc địa phần TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp sẽ chính thức dừng hoạt động, kết thúc sứ mệnh vận tải gần một thế kỷ.

Theo Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, phà Cao Lãnh dừng hoạt động để phục vụ cho việc thực hiện tháo dỡ dàn cầu Eiffel, Ponton 350T tận dụng thi công Bến phà Hồng Ngự - Tân Châu (phía bờ huyện Hồng Ngự).

Phà Cao Lãnh dừng hoạt động kết thúc sứ mệnh vận tải gần một thế kỷ. Ảnh: PHẠM HUY

Phà Cao Lãnh dừng hoạt động kết thúc sứ mệnh vận tải gần một thế kỷ. Ảnh: PHẠM HUY

Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ tổ chức đấu thầu đầu tư, khai thác bến phà Lấp Vò - Cao Lãnh để phục vụ người dân. Trong thời gian chờ bến phà mới, người dân sẽ lưu thông qua cầu Cao Lãnh.

Trước đó, năm 2018 cầu Cao Lãnh đã được thông xe đưa vào sử dụng tuy nhiên phà Cao Lãnh vẫn duy trì hoạt động để phục vụ người dân hai bên bờ sông Tiền đến nay.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/pha-cao-lanh-dung-hoat-dong-933854.html