Phá bỏ trường cũ để xây mới, 2 công nhân bị tường đổ đè thương vong

Sau khi nghe tiếng động lớn bên trong công trình, nhiều người phát hiện 2 công nhân bị đè bên dưới đống đổ nát.

Ngày 7/10, một vụ tai nạn lao động nghiệm trọng tại rường tiểu học Nguyễn Sơn Hà, số 55 Cao Thắng (phường 3, quận 3, TP.HCH) khiến 2 người thương vong.

Một số nhân chứng kể, vào khoảng 11h15, nhóm công nhân đang tháo dỡ ngồi trường để chuẩn bị xây mới thì bất ngờ một phần công trình đổ sập.

Ngôi trường xảy ra vụ việc.

Ngôi trường xảy ra vụ việc.

Sau khi nghe tiếng động lớn phát ra từ bên trong, nhiều người chạy tới thì phát hiện một công nhân khoảng 40 tuổi đã tử vong, một người bị thương nặng.

“Thời điểm đó tôi ở trong nhà thì nghe tiếng động rất lớn nhưng không biết chuyện gì. Ít phút sau thì thấy xe cứu thương cùng khoảng 10 công an đến trường tiểu học Nguyễn Sơn Hà, tôi mới biết công trình sập”, bà Nguyễn Thị Ba, ngụ đường Cao Thắng kể.

Lực lượng chức năng ang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn.

Đến chiều cùng ngày, Công an quận 3 vẫn đang tiến hành xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trao đổi với PV, đại diện Công an phường 3 (quận 3) xác nhận có vụ tai nạn công trình xảy ra tại trường tiểu học Nguyễn Sơn Hà. “Chúng tôi đang lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn”, đại diện Công an phường 3 thông tin.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/pha-bo-truong-cu-de-xay-moi-2-cong-nhan-bi-tuong-do-de-thuong-vong-73685.html