Phá băng trộm xe rồi rao bán trên mạng

Chủ nhân bị mất trộm phát hiện xe của mình đang được rao bán trên mạng với giá rất rẻ đã lập kế hoạch rồi báo công an vào cuộc.

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang củng cố hồ sơ xử lý Lưu Gia Long (24 tuổi), Lương Thanh Phương (26 tuổi), Nguyễn Hữu Tài (30 tuổi), Nguyễn Hữu Danh (36 tuổi, cùng ngụ địa phương), về các hành vi Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Chứa chấp tài sản.

 Lương Thanh Phương (trái) và Lưu Gia Long. Anh: A. Bình.

Lương Thanh Phương (trái) và Lưu Gia Long. Anh: A. Bình.

Ngày 26/11, anh Nguyễn Thế Vinh bị kẻ trộm lấy mất xe máy dựng trong dãy nhà trọ ở phường Ngọc Hiệp. Hai ngày sau, anh Vinh phát hiện xe của mình đang được rao bán trên mạng với giá 10 triệu đồng.

Anh Vinh vào hỏi mua rồi thống nhất điểm gặp để kiểm tra hàng. Khi biết chắc là xe mình, anh Vinh báo công an.

Khi 2 bên đang giao dịch ở một cửa hàng mua bán xe máy cũ ở tổ 7 Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp thì công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Hữu Danh khai mua lại xe máy trên của Lưu Gia Long. Long và Lương Thanh Phương bị bắt giữ sau đó.

Theo cảnh sát, chỉ trong 3 tháng, Long và Phương liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm xe trên địa bàn các xã, phường ở TP Nha Trang. Qua truy xét, đến ngày 2/11, công an thu giữ tổng cộng gần 20 xe máy các loại do Long và Phương trộm cắp.

Hồ sơ còn thể hiện, Long là người nghiện, có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Long và Phương đã bị tạm giam để điều tra.

An Bình

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/pha-bang-trom-xe-roi-rao-ban-tren-mang-post1020612.html