Phá án vụ 'cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy'

Liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, Ban chuyên án A720.P đã tiến hành bắt giữ tổng cộng 22 đối tượng, thu giữ 158 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin…

Một số đối tượng của chuyên án và số ma túy thu giữ được cất giấu trong khối đá granit xuất khẩu

Một số đối tượng của chuyên án và số ma túy thu giữ được cất giấu trong khối đá granit xuất khẩu

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ đội biên phòng (BĐBP) xác định, đây là loại tội phạm mới, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong xuất khẩu hàng hóa để phạm tội, cần phải đấu tranh quyết liệt để triệt phá.

Ma túy giấu trong đá granit xuất khẩu

Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Cục trưởng Cục PCMT&TP, BĐBP cho biết, đầu tháng 7/2020, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung (Đoàn 2), Cục PCMT&TP, BĐBP nhận được thông tin có đường dây vận chuyển ma túy từ TP. HCM đi Busan (Hàn Quốc) qua việc xuất khẩu đá granit.

Từ những thông tin được xác minh, Cục đã chỉ đạo Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam (Đoàn 3) phối hợp điều tra xác minh và đã lần ra ông trùm của đường dây mua bán ma túy trên là Kim Soon Sik (SN 1960, quốc tịch Hàn Quốc). Từng là cảnh sát (nhưng bị cho thôi việc do tha hóa) nên Kim Soon Sik rất xảo quyệt, có nhiều thủ đoạn ma mãnh.

Ma túy tổng hợp (dạng đá) được các đối tượng “nén” trong các khối đá xây dựng từ một kho hàng tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM đưa vào container đi qua cảng Cát Lái, TP HCM để làm thủ tục hải quan xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Do việc mua bán ma túy của Kim Soon Sik cùng đồng bọn có yếu tố nước ngoài nên Cục PCMT&TP, BĐBP đã chủ động phối hợp với Cục C04, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan để triệt phá. Ngày 7/7/2020, Chuyên án A720.P được xác lập, do Cục PCMT &TP, BĐBP và Cục C04 Bộ Công an đồng chủ trì, gồm các đơn vị: Đoàn 2, Đoàn 3, Bộ Chỉ huy BĐBP TP HCM; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP HCM), phối hợp với Đội 6 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) và lực lượng Cảnh sát cơ động (K02, Bộ Công an).

Giữa tháng 7/2020, Ban chuyên án nhận được tin Kim Soon Sik mở tờ khai hải quan để chuẩn bị xuất khẩu 30 tấn đá granit sang Hàn Quốc. Chuyến hàng lần này, Kim Soon Sik cùng vợ “hờ” (Huỳnh Thị Hoa Trân, SN 1980, trú tại TP HCM) và chân tay thân tín trực tiếp xuống kho hàng để làm việc. Nhận thấy thời cơ phá án đã tới, Cục PCMT&TP, BĐBP đã chỉ đạo Đoàn 2 và Đoàn 3 tập trung phá án.

Khoảng 22 giờ, ngày 18/7/2020, xe container chở 30 tấn đá granit của Kim Soon Sik rời kho đi cảng Cát Lái để làm thủ tục hải quan xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Đến 23h40 cùng ngày, khi container được hạ xuống để vận chuyển xuống tàu thì lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan, Cơ động xuất hiện, khống chế lái xe thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

Trong container, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp dạng đá (Methaphetamin), 27 viên ma túy tổng hợp, 7 gói nhỏ ma túy đá được cất giấu tinh vi trong các khối đá granit.

Cùng thời điểm đó, Ban chuyên án đồng loạt có lệnh và thực hiện khám xét khẩn cấp 5 điểm trên địa bàn TP HCM, bắt giữ 12 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng người Hàn Quốc, 2 đối tượng người Trung Quốc. Tại Kho hàng 51/1 (số 37, phường Linh Đông, quận Thủ Đức), cơ quan chức năng đã bắt giữ Kim Soon Sik và vợ “hờ” Huỳnh Thị Hoa Trân cùng Nguyễn Thanh Phú.

Sau 11 ngày từ khi xác lập Chuyên án A720.P, các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh giai đoạn 1 chuyên án, triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia qua đường biển.

Chặt đứt các vòi bạch tuộc, thu hơn 1 tạ ma túy đá

Thực hiện giai đoạn 2 của chuyên án, 19h ngày 30/7, lực lượng phối hợp đã đồng loạt tiến hành khám xét 3 địa điểm trên địa bàn TP HCM.

Tại nhà K25 Camellia Garden (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM), lực lượng đánh án bắt 2 đối tượng là Lê Hồng Vũ (SN 1987, tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Chí Thiện (SN 1988, trú tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), thu giữ 63 gói ma túy tổng hợp dạng đá (khoảng 63kg).

Tại phòng 602, chung cư Mizuki Flora (đường số 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), lực lượng đánh án tạm giữ 3 đối tượng là Lê Thị Thu Hà (SN 1995, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (SN 1997, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (SN 1999, trú tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Tại phòng 520, chung cư Mizuki Park (đường số 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), lực lượng đánh án tạm giữ 2 đối tượng là Lê Thành Luân (SN 1991, trú tại quận Tân Phú, TP HCM), Nguyễn Cẩm Giang (SN 1993, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ 55 kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin. Quá trình bắt giữ các đối tượng, lực lượng đánh án đảm bảo phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Đại tá Nguyễn Văn Thiện cho biết, từ cuối năm 2018 đến nay, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, nhất là ma túy tổng hợp. Nhiều đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn được thiết lập có sự cấu kết của các đối tượng người Việt Nam với các đối tượng người nước ngoài (chủ yếu người Lào, Trung Quốc…).

Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng triệt phá đường dây ma túy có sự cấu kết của người Hàn Quốc và người Trung Quốc và cũng lần đầu tiên bọn tội phạm sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong đá xây dựng.

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/pha-an-vu-cuu-canh-sat-han-quoc-cam-dau-duong-day-ma-tuy-533525.html