Phá án trong mưa bão

Trong lúc cơn bão số 10 đang chuẩn bị đổ bộ vào các tỉnh Bắc miền Trung, thì đối tượng Trần Cao Cường (1983, trú xã Diễn Ngọc, H. Diễn Châu, Nghệ An) lại ôm tiền, xuất cảnh sang Lào để... mua pháo nổ về bán kiếm lời. Hành động phạm pháp đó của Cường đã bị các chiến sĩ BĐBP và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Trần Cao Cường cùng tang vật lúc bị bắt giữ.

Sáng sớm 14-9, khi chỉ còn khoảng hơn 20 giờ đồng hồ nữa là cơn bão số 10 sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh ven biển từ Nghệ An đến Quảng Bình, trên địa bàn Cửa khẩu Nậm Cắn trời đã có mưa nặng hạt, cấp độ gió cũng tăng dần theo thời gian. Tuy nhiên, các chiến sĩ của ĐBP CKQT Nậm Cắn vẫn trang phục chỉnh tề, đúng 7 giờ 30 mở cửa khẩu để phục vụ người dân qua lại biên giới. Chưa đầy 30 phút sau, một chiếc xe khách chạy tuyến Vientiane - Vinh cũng chồm tới, xịch đỗ trong luồng dành cho người và phương tiện nhập cảnh. Người lái xe yêu cầu hành khách xuống xe để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Trong dòng người vào trạm kiểm soát biên phòng có một thanh niên tóc cắt ngắn, dáng người dong dỏng cao, mặc chiếc áo thun dài tay màu đen trông rất sành điệu. Thanh niên này không ngờ rằng mình đang được các TS phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) của ĐBP CKQT Nậm Cắn, BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng Hải quan “chờ đón” sẵn.

Trước đó không lâu, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng TS PCMT&TP của ĐBP CKQT Nậm Cắn nhận được thông tin vô cùng quan trọng do nhân dân cung cấp, trong một vài ngày tới, sẽ có một đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo nổ từ Lào về Việt Nam thông qua CKQT Nậm Cắn. Tuy nhiên, một bài toán khó đặt ra cho các TS là không biết số lượng, chủng loại cũng như thời gian mà đối tượng sẽ vận chuyển pháo qua biên giới? Để giải bài toán này, các TS vừa phải chạy đua với cơn bão số 10 vừa phải nhanh chóng bắt tay vào công tác điều tra, xác minh nguồn tin để tìm ra đối tượng mà nhân dân cung cấp.

Qua sàng lọc, các TS phát hiện Trần Cao Cường là một trong những nghi can đầu tiên và có đủ cơ sở để đưa vào “vòng ngắm” bởi cách đây gần 1 năm, Cường cũng đã bị lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép. Và cách đây đúng 1 ngày, Cường cũng làm thủ tục xuất cảnh qua Lào bằng CKQT Nậm Cắn. Khi được các chiến sĩ BĐBP hỏi thăm về mục đích của chuyến đi thì Cường có trả lời là sang Lào để tìm việc làm. Tuy nhiên, một điều khó hiểu là đang đi tìm việc làm nhưng Cường lại mang theo rất nhiều tiền?

Những thông tin trên nhanh chóng được các TS báo cáo về Ban Chỉ huy ĐBP CKQT Nậm Cắn. Theo nhận định của Ban Chỉ huy, có thể đối tượng sẽ lợi dụng tình hình mưa bão để qua cửa khẩu và chúng sẽ phải sử dụng phương tiện là xe khách để vận chuyển pháo nổ. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đối tượng thuê cửu vạn cõng pháo nổ bằng các đường mòn để qua khu vực CKQT Nậm Cắn. Chính vì vậy, ngoài việc tổ chức lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ xung quanh khu vực cửa khẩu, nhất là các đường mòn, lối mở ở 2 bên cánh gà của cửa khẩu, Ban Chỉ huy ĐBP CKQT Nậm Cắn còn chỉ đạo cho lực lượng TS tăng cường lực lượng bám nắm cơ sở để nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng đồng thời chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu phối hợp với lực lượng Hải quan cửa khẩu cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Đúng như nhận định, 8 giờ ngày 14-9, trong quá trình kiểm soát tại CKQT Nậm Cắn, lực lượng làm nhiệm vụ của Trạm Kiểm soát Biên phòng thuộc ĐBP CKQT Nậm Cắn, BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng Hải quan, phát hiện và bắt giữ Trần Cao Cường khi đang vận chuyển 30,5kg pháo nổ các loại từ Lào vào Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Trần Cao Cường khai nhận đã lợi dụng lúc lực lượng chức năng đang tập trung phòng chống cơn bão số 10 để sang Lào mua pháo nổ về Việt Nam bán kiếm lời. Để thực hiện phi vụ này, ngày 13-9, khi nghe tin cơn bão số 10 có khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh, Cường đã bắt vợ vét những đồng tiền cuối cùng trong nhà và đi vay mượn tiền của bạn bè và bà con hàng xóm để ôm 20 triệu đồng nói dối là sang Lào mua nông sản về bán nhưng thực tình là để mua pháo nổ. Trưa cùng ngày, Cường đón xe khách tuyến Vinh - Vientiane để sang Lào. Ngay trong tối cùng ngày, thông qua một số người quen, Cường đã lùng mua được 10 bánh pháo nổ và gần 20 giàn pháo hoa các loại. Sau khi mua được pháo, Cường đóng vào trong bao tải ngụy trang bằng một số quần áo, hàng hóa rẻ tiền rồi đón xe khách quay trở về Việt Nam. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì Cường đã bị bắt giữ.

Ngày 16-9, ĐBP CKQT Nậm Cắn, BĐBP tỉnh Nghệ An đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật vụ vận chuyển pháo nổ cho CAH Kỳ Sơn tiếp tục điều tra xử lý theo luật định.

HOÀNG ANH TRẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_172499_pha-a-n-trong-mua-ba-o.aspx