Phá án nhờ tin báo tố giác tội phạm

Từ các nguồn tin báo, tố giác tội phạm của người dân, cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật, góp phần rất lớn trong việc đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ tin báo của người dân, lực lượng công an đã bắt đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn TP.Long Khánh. Ảnh: T. Danh

Từ tin báo của người dân, lực lượng công an đã bắt đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn TP.Long Khánh. Ảnh: T. Danh

* Phát hiện, ngăn ngừa tội phạm từ tin báo

Trong thời gian qua, có khá nhiều nguồn tin có giá trị từ người dân đã giúp cơ quan công an phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm như: trộm cắp, cướp giật tài sản; mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; hoạt động “tín dụng đen”...

Điển hình như từ tin báo của người dân P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đã góp phần triệt phá nhóm hoạt động cho vay lãi nặng hoạt động trên địa bàn TP.Biên Hòa và các khu vực lân cận do Nguyễn Văn Út (quê TP.Hà Nội) cầm đầu vào đầu năm 2019.

Theo Công an tỉnh, trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng công an đã tiếp nhận hơn 2,4 ngàn tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua công tác điều tra, lực lượng công an đã xác minh, xử lý hơn 1,9 ngàn tin (đạt gần 80%), khởi tố gần 1 ngàn vụ án các loại.

Do thường thấy một nhóm thanh niên lạ mặt lui tới căn nhà thuê ở KP.2, P.Trảng Dài có nhiều biểu hiện nghi vấn nên một số người dân P.Trảng Dài đã báo tin cho công an. Từ tin báo này, Công an phường đã vào cuộc xác minh xác định đây là nhóm chuyên hoạt động cho vay lãi nặng nên tiến hành kiểm tra, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Đặc biệt, từ các tin báo tố giác tội phạm của người dân đã giúp lực lượng công an kịp thời ngăn chặn nhiều vụ hỗn chiến bằng các loại “bom xăng”, hung khí nguy hiểm, ngăn ngừa được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Mới nhất là vào khuya 21-2, Công an P.Bửu Long (TP.Biên Hòa) nhận được tin báo từ người dân có một nhóm thanh niên đang tụ tập tại một đường hẻm ở KP.5, P.Bửu Long chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Lực lượng công an đã kịp thời kiểm tra, đưa toàn bộ đối tượng về phường làm việc.

Tuy nhiên, nhóm này không thừa nhận hành vi chuẩn bị hung khí đi gây án. Nhờ nguồn tin của người dân cho biết, các đối tượng đang cất giấu hung khí phía sau một bức tường gần đó nên tổ công tác tiếp tục kiểm tra thì phát hiện và thu giữ 20 cây mã tấu, dao và gậy cùng 11 chai “bom xăng”. Đến lúc này các đối tượng mới thừa nhận hành vi tụ tập, chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác tại khu chợ Điều (P.Long Bình, TP.Biên Hòa).

Trung tá Bùi Văn Giang, Trưởng Công an P.Bửu Long cho biết, nếu không có sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân thì vụ việc sẽ không được xử lý kịp thời như vậy.

* Làm tốt công tác tiếp nhận để tránh bỏ lọt tội phạm

Theo quy định của pháp luật mọi tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các cá nhân, cơ quan, đơn vị đều phải được tiếp nhận giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận nguồn tin báo, tố giác tội phạm là: cơ quan điều tra, viện KSND các cấp; công an các xã, phường, thị trấn; tòa án các cấp; cơ quan báo chí…

Ông Phan Văn Hậu, Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh cho biết, theo quy định có rất nhiều đầu mối để tiếp nhận tin báo, tố giác từ người dân, cơ quan tổ chức. Tuy nhiên sau khi các đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận đều chuyển cho cơ quan công an để điều tra xác minh, xử lý.

Trong thời gian quy định, cơ quan công an sẽ phân loại để xác định cơ quan, đơn vị nào thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển cho đơn vị đó. Trong trường hợp nếu thông tin có dấu hiệu tội phạm thì căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan công an sẽ khởi tố điều tra.

Quá trình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được viện KSND theo dõi, giám sát. Tất cả các kết quả thụ lý giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đều phải được trả lời cho người dân biết.

Ông Phan Văn Hậu cũng cho biết, nếu hoạt động tiếp nhận, phân loại và giải quyết các phản ảnh của người dân được thực hiện một cách kịp thời, đúng pháp luật sẽ góp phần ngăn ngừa tội phạm; đồng thời giúp người dân hài lòng, tránh gây bức xúc. Ngược lại hoạt động tiếp nhận tin báo, tố giác không được giải quyết tốt thì sẽ làm phát sinh bức xúc không đáng có trong nhân dân. Bên cạnh đó, công tác giải quyết không kịp thời sẽ làm phát sinh nguy cơ bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội.

Theo Công an tỉnh, công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo của người dân là một khâu rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Một khi làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo của người dân sẽ tạo được lòng tin của người dân với cơ quan chức năng; cổ vũ người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202003/pha-an-nho-tin-bao-to-giac-toi-pham-2991223/