Phá 2 vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn

Công an Thanh Hóa và Lào Cai vừa liên tiếp phá 2 vụ mua bán, vận chuyển ma túy, thu giữ 7 bánh heroin, hơn 20.000 viên ma túy tổng hợp và gần 1 kg ma túy đá.

 Đối tượng Đặng Thanh Bình và tang vật. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Đối tượng Đặng Thanh Bình và tang vật. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Thanh Hóa: Tàng trữ, tiêu thụ hơn 20.000 viên hồng phiến và ma túy đá

Sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, ngày 14/8, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đặng Thanh Bình (sinh năm 1992, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 20.050 viên ma túy tổng hợp và 700 g ma túy đá.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng này đã bỏ xe máy lại, rồi chạy trốn vào khu dân cư.

Kiểm tra chiếc xe mà đối tượng bỏ lại, tổ công tác thu được 4 túi nylon trọng lượng gần 300 g chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Điều tra xác minh và mở rộng vụ án, Công an huyện Tĩnh Gia đã xác định được người điều khiển chiếc xe máy vào tối 9/8, đồng thời là chủ nhân của 4 gói ma túy đá nói trên chính là Đặng Thanh Bình.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/8, Công an huyện Tĩnh Gia đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Thanh Bình.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận thường xuyên mang ma túy ra huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bán kiếm lời. Ngày 9/8 khi Bình mang gần 300 g ma túy đá ra Thanh Hóa giao hàng thì bị phát hiện, nên đã bỏ xe và ma túy lại rồi tẩu thoát.

Hiện Công an huyện Tĩnh Gia đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra.

Sơn La: Bắt 2 đối tượng dùng xe máy vận chuyển 7 bánh heroin

Khoảng 20h ngày 14/8, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 157, thuộc địa phận thôn Làng Chung (xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng) đã phát hiện 2 nam giới đang dừng mô tô ở ven đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra.

Hai đối tượng là Cư Văn Lỷ (sinh năm 1966, trú tại thôn Tòng Già, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng) và Giàng Seo Thề (sinh năm 1994, trú tại thôn Khe Dùng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng) khai nhận đang trên đường vận chuyển trái phép ma túy đi bán kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 6/8, tại TP. Lào Cai, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy địa phương cũng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng khi đang vận chuyển trái phép 10 bánh heroin đi tiêu thụ.

BT (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/pha-2-vu-van-chuyen-ma-tuy-so-luong-lon/372948.vgp