Phá 2 chuyên án ma túy ở Điện Biên, thu 2 bánh heroin, 24.000 viên ma túy tổng hợp

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng trong 1 ngày.

Trong ngày 19/6, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 2 bánh heroin và 24.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là những chiến công đầu xuất sắc trong đợt ra quân đẩy mạnh tấn công trấn áp đối tượng phạm tội về ma túy nhân Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6 của lực lượng chức năng tỉnh.

Theo đó, vụ án đầu tiên được triệt phá tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Qua các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng xác định Tẩn Diêu Lù (SN 1966), thường trú tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) là đối tượng sẽ mang theo ma túy từ khu vực mốc 64 về bản Xam Lang, xã Nà Hỳ để chuyển cho các đối tượng từ nơi khác đến mua, mang về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ.

Đối tượng Tẩn Diêu Lù cùng tang vật bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Đối tượng Tẩn Diêu Lù cùng tang vật bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tẩn Diêu Lù mới mãn hạn tù năm 2020, vốn thông thạo địa hình, nên thường qua lại giữa Lào và Việt Nam rất dễ dàng. Đối tượng cũng được đánh giá có nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm qua lại và mang theo nhiều quần áo để cải trang, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình vây bắt.

Vào lúc 9h sáng 19/6, tại khu vực bản Xam Lang, xã Nà Hỳ, xác định đối tượng Lù đang lần theo lối mòn khu vực biên giới mang theo ma túy vào địa bàn, các mũi trinh sát thuộc tổ công tác phối hợp giữa Công an huyện Nậm Pồ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cùng Cục Hải quan Điện Biên và Đồn Biên phòng Nà Hỳ đã đồng loạt áp sát, khống chế thành công đối tượng, thu giữ tại chỗ 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, vào lúc 11h cùng ngày, tại bản Co En, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp cùng Đội ma túy Công an huyện Mường Ảng, Công an xã Ẳng Cang và Cục Hải quan Điện Biên cũng phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng, thu 2 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Sùng A Giàng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Sùng A Giàng (SN 1975), trú xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng. Số ma túy trên do Giàng mua từ bên Lào, khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/pha-2-chuyen-an-ma-tuy-o-dien-bien-thu-2-banh-heroin-24000-vien-ma-tuy-tong-hop-867412.vov