Phá 2 chuyên án đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào

Chiều 9/4, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị, lực lượng thực hiện triệt phá thành công 2 đường dây lớn tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Trong 2 ngày 1/4 và 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang triệt phá thành công 2 chuyên án KH850 và ĐB421P đưa nhiều người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 34 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng người Việt Nam thực hiện hành vi đưa người xuất cảnh trái phép, 20 đối tượng người Trung Quốc thuê người tìm cách vượt biên sang Lào.

UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trước đó vào 16h ngày 1/4, tại khu vực bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, các lực lượng phối hợp phát hiện, tiến hành bắt giữ 5 đối tượng (1 người Việt Nam, 4 người Trung Quốc) đi trên 1 ô tô và 1 xe máy đang xuất cảnh trái phép sang Lào. Đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ thêm 9 đối tượng khác có liên quan (4 người Việt Nam, 5 người Trung Quốc).

Căn cứ các tài liệu thu thập, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang khởi tố vụ án hình sự, bắt 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Sinh, Và A Phong, đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Điện Biên.

Đối với chuyên án ĐB421P, qua công tác nắm tình hình từ giữa tháng 3/2021 khi trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép từ địa bàn các tỉnh Đông Bắc qua Điện Biên để đưa sang Lào bất hợp pháp. Đường dây này do Hạng Seo Sùng, sinh năm 1995, trú tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cầm đầu. Ngày 6/4, lực lượng đánh án đã tiến hành bắt giữ 21 đối tượng (11 người Việt Nam, 10 người Trung Quốc) khi đang vượt biên sang Lào.

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, việc phá thành công 2 chuyên án quy mô, có tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang biên giới đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Từ đó ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh Điện Biên và phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào nước ta.

Để kịp thời động viên các lực lượng, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá 2 chuyên án trên./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/pha-2-chuyen-an-dua-nguoi-trung-quoc-xuat-canh-trai-phep-sang-lao-849292.vov