PGS, TS Phạm Ngọc Lãng được bầu làm Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam

Sáng 7-11, tại Hà Nội, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) tổ chức Đại hội Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam (VASA) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. PGS, TS Phạm Ngọc Lãng được bầu làm Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ mới.

PGS, TS Phạm Ngọc Lãng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN.

PGS, TS Phạm Ngọc Lãng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Sáng 7-11, tại Hà Nội, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) tổ chức Đại hội Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam (VASA) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. PGS, TS Phạm Ngọc Lãng được bầu làm Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Dự Đại hội có gần 150 đại biểu là hội viên cá nhân và 31 hội viên tập thể, đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực hàng không - vũ trụ và các lĩnh vực khoa học có liên quan…

Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam kế thừa và phát triển từ Hội Khoa học - kỹ thuật Hàng không được thành lập từ năm 2005. Đến năm 2010, tại Đại hội lần thứ II, Hội đã đổi tên thành Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam. Là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp, một tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận, Hội có sứ mệnh chính là kết nối các thành viên cá nhân và tập thể có hoạt động trong lĩnh vực hàng không - vũ trụ và các lĩnh vực có liên quan.

Phát biểu khai mạc Đại hội, GS, TS Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam cho biết, ngành hàng không - vũ trụ là một ngành quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh, liên quan đến các hoạt động trong bầu trời và khoảng không vũ trụ. Các phương tiện kỹ thuật bao gồm, các loại máy bay có người lái, không người lái, cả dân dụng, quân sự, các loại tên lửa có điều khiển, không điều khiển, các loại vệ tinh, tàu vũ trụ, các loại khí cầu...

Trong xu hướng xã hội hóa, Hội đóng vai trò ngày càng quan trọng, góp phần khai thác tiềm năng to lớn của bầu trời, khoảng không vũ trụ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Đại hội Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam (VASA) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TTXVN.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2016-2020 cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2020, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam đã tích cực tổ chức các hoạt động bao gồm: vận động, tập hợp trí thức, duy trì, phát triển tổ chức Hội, làm tốt công tác thông tin, phổ biến kiến thức, công tác phản biện, giám định xã hội. Đặc biệt Hội đã đạt được kết quả đáng kể trong lĩnh vực: hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, đưa các hoạt động đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả; triển khai có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Hội tập hợp, quy tụ, tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho các hội viên tập thể và cá nhân phát huy tiềm năng, năng lực đóng góp cho sự phát triển của ngành hàng không - vũ trụ bằng các hoạt động và sản phẩm cụ thể.

Đồng thời, Hội đẩy mạnh hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế tranh thủ, tiếp nhận những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới; ưu tiên, thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng hàng không - vũ trụ, đặc biệt đối với các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, lĩnh vực an ninh- quốc phòng.

Tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu thành lập mô hình “Tập đoàn Hàng không - Vũ trụ Việt Nam” (VASA Group) theo loại hình doanh nghiệp 100% phi lợi nhuận với tôn chỉ “Tổ quốc - Nhân dân - Hội viên”.

Đại hội đã bầu Thiếu tướng, PGS, TS Phạm Ngọc Lãng, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 làm Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

LT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/khoa-hoc/pgs-ts-pham-ngoc-lang-duoc-bau-lam-chu-tich-hoi-hang-khong-vu-tru-viet-nam-623585/