PGS.TS Nguyễn Kim Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo quyết định số 770/QĐ-TTg, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2021.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam. Ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 8/4/2021. Người tiền nhiệm của ông là GS.TS Phùng Xuân Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Năm 1990, ông Sơn tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) chuyên ngành Hán Nôm; rồi ở lại trường giảng dạy tại khoa (từ 1991 - 2002).

PGS. TS Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966 tại Hải Phòng. Năm 1996 ông bảo vệ Phó Tiến sĩ (nay tương đương tiến sĩ) tại Khoa học Ngữ văn tại trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Năm 2005, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Sau một thời gian dài gắn bó với ĐH Quốc gia Hà Nội với cương vị từ Phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, tháng 4/2021, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước có nhiệm vụ, vai trò như trọng tài đề cử, xem xét, thông qua danh sách đề cử, hủy bỏ công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Việt Nam.

Hòa Thanh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/pgsts-nguyen-kim-son-lam-chu-tich-hoi-dong-giao-su-nha-nuoc-20210526051955073.htm