PGĐ bệnh viện tông hai chị em rồi chạy: 'Đã hết sốt'

Hiện tại PGĐ bệnh viện tông 2 người rồi bỏ chạy đã hết sốt và không còn sốc nữa. Ông đã vào Bệnh viện Trung ương Huế để chăm sóc nạn nhân.

Ông Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết thông tin trên vào ngày 13/11 xung quanh xôn xao vụ ông Nguyễn Đặng Thắng, Phó giám đốc bệnh viện tông hai chị em ruột bị thương rồi bỏ chạy.

"Bác sĩ Thắng hiện đã vào Bệnh viện Trung ương Huế để chăm sóc hai nạn nhân và vẫn đang xin nghỉ phép ở cơ quan. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng có đến gia đình thăm hỏi nạn nhân.

Tại đây, gia đình nạn nhân cũng mong muốn phía bác sĩ Thắng lo lắng cho vết thương của hai nạn nhân, chứ chưa nói đến chuyện đền bù.

Gia đình họ cũng thông cảm với phía bác sĩ Thắng vì họ cho rằng, sự việc xảy ra là không may, đây là điều không ai mong muốn", ông Trường nói.

Xe ô tô gây tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Xe ô tô gây tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Theo ông Trường, sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu bệnh viện làm biên bản báo cáo về việc này. Tại bản tường trình, ông Thắng khẳng định mình không uống rượu bia khi lái xe.

"Theo bác sĩ Thắng, hôm đó hết giờ làm, bác sĩ đi thăm chị vợ dưới quê, khi đi ngược lên thì xe bị nổ lốp, mất lái mới dẫn đến sự cố đáng tiếc này. Tuy nhiên, bác sĩ Thắng mới nói như vậy, còn việc vì sao xe nổ lốp mà vẫn lái xe chạy về nhà được thì tôi vẫn chưa hỏi được. Hiện nay, chiếc xe này vẫn đang bị cơ quan điều tra tạm giữ.

Hiện bác sĩ Thắng đang ở trạng thái bình thường rồi, không còn sốt hay sốc nữa. Bác sĩ Thắng cũng đã làm việc được với phía cơ quan công an. Về phía nạn nhân, mọi chi phí thuốc thang, viện phí bác sĩ Thắng sẽ lo", ông Trường cho biết thêm.

Cũng theo vị Giám đốc bệnh viện này, bác sĩ Thắng mới chuyển từ Trung tâm y tế huyện lên Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị chưa được một nắm. Do làm Phó giám đốc bệnh viện nên bác sĩ Thắng ít tham gia vào việc khám chữa bệnh mà chủ yếu chỉ đạo công việc là chính.

Nói về trình độ chuyên môn của vị Phó giám đốc bệnh viện này, ông Trường cho biết: "Bác sĩ Thắng trước học y đa khoa, sau này học lên chuyên khoa II về quản lý. Bác sĩ Thắng là người rất năng nổ, tích cực trong công việc, giải quyết mọi việc đều nhanh nhẹn, việc nào hoàn thành nhanh chóng việc đó.

Đây là Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi nên cũng ít khi xảy ra trường hợp phải cấp cứu đa khoa. Mỗi lần tham gia hội chẩn, không chỉ có bác sĩ Thắng mà còn nhiều bác sĩ khác nữa".

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 6/11, hai chị em ruột Trương Thị Giang (36 tuổi) và Trương Thị Thùy Trang (34 tuổi, trú thôn Mai Xá, Gio Mai) cùng đi trên xe máy, lưu thông trên đường Xuyên Á (đoạn qua thôn Mai Xá, xã Gio Mai) thì va chạm với 1 ô tô lưu thông hướng Cửa Việt - Cam Lộ.

Cú va chạm mạnh khiến hai người phụ nữ bị thương nặng, xe máy hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Lần theo dấu vết, Công an huyện Gio Linh đã tìm được tài xế gây tai nạn và bỏ trốn là ông Nguyễn Đặng Thắng. Công an huyện Gio Linh đã đưa ô tô liên quan vụ tai nạn về trụ sở và tiến hành các bước điều tra tiếp theo.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pgd-benh-vien-tong-hai-chi-em-roi-chay-da-het-sot-3391362/