PGĐ bệnh viện quan hệ bất chính với cấp dưới bị cách hết chức vụ trong Đảng

Trước đó, Chi bộ khoa Sản đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị khai trừ Đảng đối với Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) do quan hệ bất chính với cấp dưới. Nhưng thông tin mới nhất, ông Minh chỉ bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Theo ông Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy Thường Xuân (Thanh Hóa) cho hay, ông Trần Văn Minh (43 tuổi) - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) vừa bị cách hết các chức vụ trong Đảng vì có quan hệ bất chính với bà Nguyễn Thị L., điều dưỡng viên cùng bệnh viện.

"Cách hết chức vụ trong Đảng, từ Bí thư chi bộ đến Đảng ủy viên", ông Đỗ Xuân Nam nói.

Được biết, Ban thường vụ huyện ủy Thường Xuân đã họp để xử lý những vi phạm của ông Trần Văn Minh - phó bí thư đảng bộ, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân.

Tại cuộc họp này đã có 10/11 phiếu đề nghị cách hết các chức vụ trong Đảng của ông Minh, gồm bí thư chi bộ khoa sản, phó bí thư đảng bộ bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân; đồng thời cách chức Đảng ủy viên huyện Thường Xuân.

Ông Minh hiện tại bị cách hết chức vụ trong Đảng.

Bên cạnh đó, ngày 13/6, Hội đồng kỷ luật của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng đã thống nhất cách chức phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân đối với ông Trần Văn Minh. Như vậy, ông Trần Văn Minh không bị khai trừ Đảng như chi bộ khoa Sản, nơi ông công tác đã đề nghị trước đó, hiện tại ông vẫn là Đảng viên và là nhân viên của Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thường Xuân kết luận: “Ông Trần Văn Minh thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; có quan hệ bất chính với nhân viên nữ trong cơ quan; vi phạm chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội; gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân và đơn vị nơi công tác, vi phạm tư cách người cán bộ lãnh đạo.

Ông Minh đã vi phạm điều 17 Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của ngành y tế”.

Lương Thị

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-pho-giam-doc-benh-vien-quan-he-voi-cap-duoi-khong-bi-kha-0129184.html