PewDiePie xin lỗi vì gọi fan Malaysia, Singapore là 'mất trí'

Vlogger nổi tiếng xin lỗi về phát ngôn gây hiểu lầm, đồng thời cho hay không thích bị người hâm mộ bám theo, la hét khi gặp anh ở nơi công cộng.

Trong một video đăng tải ngày 4/1, PewDiePie vừa lên tiếng xin lỗi các fan ở Malaysia và Singapore, theo Asia One.

Trước đó, trong một video đăng tải ngày 28/12/2019, YouTuber nổi tiếng này trả lời câu hỏi về cảm giác khi bị người khác cố gắng chụp lén tại nơi công cộng.

“Khi tôi đến Malaysia và Singapore, khán giả ở đấy rất kích động và la hét liên tục. Họ như mất trí và làm rất nhiều chuyện điên rồ”, vlogger người Thụy Điển nói về phản ứng của người hâm mộ ở một số nơi anh đến thăm.

 PewDiePie xin lỗi vì gọi fan Malaysia, Singapore là "kích động", "mất trí". Ảnh: YouTube.

PewDiePie xin lỗi vì gọi fan Malaysia, Singapore là "kích động", "mất trí". Ảnh: YouTube.

"Tôi ghét việc mọi người nhìn tôi như một vật thể lạ. Tôi cũng chỉ là một người bình thường và muốn được đối xử như những người khác. Việc trực tiếp xin chụp ảnh cùng đâu có khó khăn”.

Bình luận của PewDiePie khiến nhiều fan đến từ hai đất nước này cảm thấy bị xúc phạm và chỉ trích thái độ của anh. Trước các ý kiến phản đối, anh đã lên tiếng giải thích.

“Tôi đã chứng kiến văn hóa hâm mộ ở khu vực châu Á và nó rất khác biệt so với các nước khác. Lý do khiến tôi bực mình ở Malaysia là nhiều người lạ đi vào khách sạn và tôi không thể đi được đâu vì mọi người cứ vây quanh. Điều này khiến tôi có cảm giác như mình bị săn đuổi”.

“Tuy nhiên, tôi có chút khắc nghiệt khi nói về các bạn như vậy. Lần đầu đến Singapore vào năm 2016, tôi đã được chào đón nhiệt tình như thể một ngôi sao nổi tiếng, điều mà trước giờ tôi chưa từng trải qua. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ và khiến tôi cảm động”.

Vlogger sở hữu 102 triệu lượt theo dõi cũng nhấn mạnh bản thân cảm thấy thích thú khi nhìn thấy mức độ phủ sóng của mình đến với nhiều fan quốc tế, nhất là tại thời điểm đó, nghề YouTuber vẫn còn mới mẻ và chưa được nhiều người công nhận.

PewDiePie sau đó kết thúc phân đoạn trong video bằng một lời xin lỗi đến fan ở Malaysia và Singapore về phát ngôn gây hiểu lầm.

“Tôi rất lấy làm tiếc, chuyến đi đến hai quốc gia thực sự rất vui”, anh thừa nhận.

PewDiePie trong chuyến du lịch đến Malaysia cùng vợ vào năm 2016. Ảnh: Instagram.

Trước đó, chàng trai người Thụy Điển từng có lần đăng tải video cho biết anh đang cố gắng thay đổi cách người hâm mộ phản ứng với mình khi họ bắt gặp anh ở ngoài.

"Tôi thích gặp gỡ người hâm mộ, đừng hiểu lầm tôi. Tôi chỉ không thích cách mọi người cứ la hét hay phấn khích quá đà. Điều đó làm tôi bối rối và khó chịu”.

Năm 2016, PewDiePie chia sẻ hình ảnh đi du lịch Kuala Lumpur (Malaysia) cùng bạn gái Marzia Bisognin (người hiện tại là vợ anh) lên mạng xã hội Instagram.

Một vlogger địa phương đã đăng video về cách người này bám theo PewDiePie bằng cách theo dõi các bức hình có check in địa điểm. Anh sau đó từng lên tiếng phàn nàn về chuyện nhiều người hâm mộ cố chụp ảnh mình ở nhiều góc khác nhau trong chuyến đi.

PewDiePie, tên thật là Felix Kjellberg, được biết đến trong vai trò streamer game nổi tiếng với 102 triệu lượt theo dõi trên kênh YouTube riêng. Ngày 16/12/2019, anh thông báo sẽ giã từ nền tảng chia sẻ video trong năm nay vì gặp nhiều áp lực và mệt mỏi thường xuyên.

Trà My

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/pewdiepie-xin-loi-vi-goi-fan-malaysia-singapore-la-mat-tri-post1033805.html